Ném đá xe khách - tội ác cần xử lý nghiêm

Các đối tượng đứng trên cầu vượt, ném đá thẳng vào các xe đang lưu thông gây thiệt hại tài sản, nguy hiểm tới tính mạng lái xe...

3 đối tượng thực hiện hành vi ném đá phương tiện lưu thông trên cao tốc Hạ Long - Hải Phòng. Ảnh: Thanh Tuyền

3 đối tượng thực hiện hành vi ném đá phương tiện lưu thông trên cao tốc Hạ Long - Hải Phòng. Ảnh: Thanh Tuyền

Tối 22/2, lực lượng Công an TX Quảng Yên, Quảng Ninh đã phục kích, bắt quả tang 3 thanh niên gồm: Đỗ Thanh Chúc (SN 7/9/2003), Cao Minh Quân (SN 23/5/2003) và Đỗ Việt Anh (SN 1/1/2003) cùng thường trú tại xã Liên Vị, TX Quảng Yên khi cả 3 tiếp tục lên cầu vượt Tiền Phong, thực hiện hành vi ném đá vào các xe đang chạy trên cao tốc Hạ Long - Hải Phòng.

Qua đấu tranh, khai thác, 3 thanh niên trên khai nhận còn gây ra 2 vụ việc tương tự. Hiện, Công an TX Quảng Yên đang tiếp tục đấu tranh, điều tra làm rõ vụ việc.

Trong những ngày gần đây, Ban Quản lý đường cao tốc Hạ Long - Hải Phòng ghi nhận nhiều vụ việc lái xe trình báo bị các đối tượng lạ mặt ném đá vào ô tô đang lưu thông gây nguy hiểm tới tính mạng, ATGT. Địa điểm bị các đối tượng ném đá là tại nút giao Tiền Phong (TX Quảng Yên), gần khu vực Trạm thu phí BOT cầu Bạch Đằng.

Trước đó, khoảng 21h44, ngày 20/2 lái xe ôtô BKS 15A-316.98 hiệu Range Rover tới Trạm BOT cầu Bạch Đằng trình báo bị 3 đối tượng đứng trên cầu vượt nút giao Tiền Phong ném đá vào xe làm vỡ kính trước. Đến 22h30 cùng ngày, xe container BKS 77C-092.99 lại bị ném gạch đá vào xe gây vỡ kính chắn gió trước xe. Tiếp đó, tới 23h cùng ngày, một lái xe khách bị đối tượng đứng trên nút giao Tiền Phong ném đá, rất may không bị thiệt hại nhiều.

“Tình trạng ném đá trên cao tốc bắt đầu xảy ra từ ngày 18/2. Tới ngày 22/2, tình trạng ném đá manh động hơn. Các đối tượng đứng trên cầu vượt ném đá thẳng vào các xe đang lưu thông gây thiệt hại tài sản, nguy hiểm tới tính mạng lái xe”, một cán bộ Ban Quản lý cao tốc Hạ Long - Hải Phòng chia sẻ.

Trước tính chất nguy hiểm của vụ việc, lực lượng Công an TX Quảng Yên lập tức vào cuộc điều tra. Chiều 22/2, UBND tỉnh Quảng Ninh đã ra văn bản chỉ đạo công an chủ trì điều tra, xử lý nghiêm những người có hành vi ném đá ô tô trên tuyến cao tốc Hạ Long - Hải Phòng.

Ông Lê Mạnh Tuyến, Phó chủ tịch UBND huyện Quảng Yên cho biết, ngay khi tiếp nhận thông tin vụ việc, huyện Quảng Yên đã chỉ đạo các cơ quan liên quan tăng cường tuyên truyền, tuần tra, nhắc nhở nhân dân thực hiện nghiêm các quy định của Nhà nước về đảm bảo an ninh trật tự trên tuyến đường cao tốc, đặc biệt là tuyên truyền sâu, rộng đối với thanh niên, học sinh tại các trường học trên địa bàn huyện. Lực lượng công an các xã, phường sẽ thực hiện tăng cường tuần tra, nhắc nhở nhân dân không dừng, đỗ, đứng trên cầu vượt của cao tốc Hạ Long - Hải Phòng.

Huyện Quảng Yên cũng sẽ tiến hành nghiên cứu, đề xuất các phương án như: Cắm các biển cấm dừng, đỗ tại vị trí 5 cầu vượt trên cao tốc thuộc địa bàn TX Quảng Yên, lắp đặt camera giám sát hoặc bổ sung người bảo vệ 2 bên thành cầu vượt tại các lối này để có thể nhanh chóng phát hiện vi phạm.

Việt Hòa - Thủy Anh

Nguồn ATGT: http://www.atgt.vn/nem-da-xe-khach-toi-ac-can-xu-ly-nghiem-d411990.html