Ném gạch vào lực lượng 911, hai thanh niên lĩnh án tù

Ấm ức vì bị lực lượng 911 yêu cầu dừng xe kiểm tra, Thức và Hùng dùng gạch ném vào tổ công tác để trả thù… Thức lĩnh án 15 tháng tù, Hùng 12 tháng tù cùng về tội 'Chống người thi hành công vụ'.

Ngày 13/5, TAND quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng đưa ra xét xử công khai đối với hai bị cáo Trịnh Công Thức (SN 1997, trú huyện Gio Linh, Quảng Trị) và Nguyễn Sỹ Hùng (SN 1997, trú Bố Trạch, Quảng Bình) về tội “Chống người thi hành công vụ”.

Theo cáo trạng, đêm 11/3, trong lúc tổ công tác của lực lượng 911 (Công an TP Đà Nẵng) đang thực hiện nhiệm vụ tại khu vực ngã ba Hàm Nghi - Tô Ngọc Vân thì phát hiện phát hiện Thức điều khiển xe máy chở Hùng ngồi phía sau có biểu hiện nghi vấn nên yêu cầu dừng xe kiểm tra.

Qua kiểm tra, Thức không mang theo giấy phép lái xe và gương chiếu hậu nên lực lượng công an nhắc nhở và cho đi.

Hai bị cáo Thức (bên trái) và Hùng tại phiên tòa xét xử

Mặc dù không bị xử phạt, nhưng do vẫn ấm ức, nên sau khi đi ăn về, cả hai lại quay lại, Hùng cầm 1 viên gạch ném thẳng vào vị trí các chiến sĩ thuộc tổ công tác đang làm nhiệm vụ trong đó viên gạch hướng về Đại úy Trần Long Thành, cán bộ phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng và phóng xe bỏ chạy.

Trong quá trình bỏ chạy, hai bị cáo bị xe tuần tra của tổ công tác di chuyển hướng ngược lại ra hiệu dừng xe nhưng Thức không chịu dừng xe mà còn tông vào tổ công tác làm ngã xe.

Sẵn viên gạch trong tay, Thức liền ném về phía tổ công tác khiến Trung úy Nguyễn Thành Quốc (SN 1982) bị thương. Liền lúc này, cả hai đối tượng bị tổ công tác 911 bắt gọn.

Tại phiên tòa, cả hai đối tượng đều thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng phía đại diện VKS đã công bố.

Thức và Hùng khai nhận, sau khi nhắc nhở, tổ công tác đã giải quyết cho hai bị cáo rời chốt và tiếp tục tham gia giao thông. Cả hai sau khi đi ăn cháo về qua đoạn Hàm Nghi tiếp tục bị tổ công tác ra tín hiệu dừng phương tiện để kiểm tra, sợ bị lập biên bản nên quay đầu bỏ chạy vào hẻm gần đó... Do bực tức cộng thêm có chút hơi men trong người nên cả hai không về nhà luôn mà bàn nhau tìm gạch để ném vào tổ công tác.

Thức và Hùng đều nhận thấy hành vi của mình là sai, gây ảnh hưởng chung đến trật tự an ninh của khu vực quận Thanh Khê nói riêng và TP nói chung. Sau một thời gian ở tại trại tạm giam, hai bị cáo đều cảm thấy ân hận về việc mình gây ra cho các cán bộ, chiến sĩ tổ công tác 911 và gửi lời xin lỗi đến lực lượng Công an TP Đà Nẵng.

Tại phần luận tội, đại diện VKSND quận Thanh Khê đã đề nghị tuyên phạt bị cáo Thức 12-18 tháng tù giam và bị cáo Hùng từ 9-15 tháng tù giam.

Căn cứ vào lời khai của hai bị cáo và thái độ ăn năn hối cải, thành khẩn khai báo cùng với nhân thân tốt chưa có tiền án tiền sự. Bị cáo Hùng là bộ đội xuất ngũ trước đó chưa lâu. Sau khi xem xét các tình tiết tăng nặng giảm nhẹ đối với hai bị cáo, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Trịnh Công Thức 15 tháng tù giam, bị cáo Nguyễn Sỹ Hùng 12 tháng tù giam cùng về tội “Chống người thi hành công vụ”.

Mộc Lan

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/phap-dinh/toa-tuyen-an/nem-gach-vao-luc-luong-911-hai-thanh-nien-linh-an-tu-69711.html