Nên đăng ký bao nhiêu nguyện vọng?

Sáng 24.3, chương trình Tư vấn mùa thi năm 2018 do Báo Thanh Niên phối hợp với Bộ GD-ĐT đã đến với học sinh các trường THPT tỉnh Hậu Giang.

Ảnh: Đào Ngọc Thạch

Băn khoăn điểm ưu tiên khu vực

Học sinh (HS) Huỳnh Văn Vui (Trường THPT Vị Thủy, Hậu Giang) thắc mắc: “Điểm ưu tiên khu vực năm nay sẽ thay đổi như thế nào, vậy HS các trường THPT Hậu Giang sẽ hưởng bao nhiêu điểm?”. Thạc sĩ Cổ Tấn Anh Vũ, Trưởng phòng Tuyển sinh Trường ĐH Giao thông vận tải TP.HCM, trả lời: “Theo quy chế mới, điểm ưu tiên khu vực sẽ giảm một nửa so với các năm trước. Các trường THPT trên địa bàn Hậu Giang có các khu vực 1, 2 - nông thôn và khu vực 2”.

Trong khi đó, HS Đức Trâm (Trường THPT chuyên Vị Thanh, Hậu Giang) băn khoăn đến thời điểm này vẫn chưa hiểu rõ cách thức xét tuyển các nguyện vọng, sự khác biệt giữa các nguyện vọng và đăng ký thế nào cho phù hợp. Sau khi giải đáp thắc mắc, tiến sĩ Lê Trung Đạo, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Tài chính - Marketing, cho rằng mỗi thí sinh nên cân nhắc đăng ký 4 - 5 nguyện vọng là đủ.

Cần nhiều nhân lực nông nghiệp

Ông Hồng Xuân Bình, Phó giám đốc Sở LĐ-TB-XH tỉnh Hậu Giang, cho biết tỉnh sẽ phát triển mạnh về nông nghiệp. Do vậy nhu cầu nhân lực sẽ tập trung cho lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, các ngành chế biến nông sản, thủy sản, thực phẩm và các ngành phục vụ cho dệt may, công nghệ thông tin, giày da… “Đầu năm nay sở đã nhận được đề nghị tuyển dụng và đào tạo lên tới 12.000 vị trí việc làm, trong đó có 9.000 lao động phổ thông, còn lại là trình độ từ trung cấp trở lên”, ông Bình nhấn mạnh.

Trước băn khoăn của HS về nhu cầu việc làm ngành giáo dục mầm non tại tỉnh Hậu Giang, ông Nguyễn Hùng Nhiên, Phó giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Hậu Giang, cho biết: “Trong những năm vừa qua, năm nay và vài năm tiếp theo thì ngành giáo dục Hậu Giang đang rất cần giáo viên mầm non”. H.A

Nhiều HS tham gia chương trình đã thành công trong cuộc sống

Tham dự chương trình Tư vấn mùa thi tại Hậu Giang có ông Lữ Văn Hùng, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang; ông Đồng Văn Thanh, Phó chủ tịch thường trực tỉnh Hậu Giang.

Phát biểu tại buổi tư vấn, ông Đồng Văn Thanh cho biết: “Chương trình Tư vấn mùa thi do Báo Thanh Niên thực hiện nhiều năm đã góp phần không nhỏ, tạo cầu nối thông tin hữu hiệu giữa các trường và phụ huynh, học sinh. Thực tế cho thấy nhiều HS nhờ chương trình này đã lựa chọn được ngành nghề phù hợp, đạt được kết quả cao trong học tập và thành công trong cuộc sống”.

Báo Thanh Niên trân trọng cảm ơn các đơn vị đã đồng hành tổ chức chương trình: Tổng công ty điện lực miền Nam; Công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết Hậu Giang; Công ty TNHH Hiệp Thành (Cà Mau); Công ty TNHH Anh Khoa (Cà Mau); Công ty cổ phần Gentraco (Cần Thơ); Công ty TNHH y nha khoa Vạn Phước Cửu Long, Trung tâm hội nghị tỉnh Hậu Giang, khách sạn Bông Sen (Hậu Giang).

Xin cảm ơn các trường ĐH đã trao học bổng (Nguyễn Tất Thành, Lạc Hồng, Quốc tế Sài Gòn, Cửu Long, Lâm nghiệp) và Công ty du lịch Vietravel đã đưa đón đoàn tư vấn.

Hà Ánh

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/giao-duc/nen-dang-ky-bao-nhieu-nguyen-vong-945325.html