Nên thận trọng khi lựa chọn, triệu tập các cầu thủ Việt kiều lên ĐTQG?

Sau thành công của thủ môn Việt kiều Đặng Văn Lâm, NHM bóng đá Việt Nam đang kỳ vọng rất lớn vào việc sẽ có thêm nhiều cầu thủ gốc Việt khác về khoác áo ĐTQG. Xung quanh vấn đề này có những ý kiến trái chiều...

Từ hiệu ứng tích cực...

Chứng kiến sự thành công ngoài sức mong đợi của thủ thành mang trong mình hai dòng máu Việt -Nga Đặng Văn Lâm khi khoác lên mình màu áo ĐTQG, rất nhiều cầu thủ gốc Việt cũng đã ngỏ ý trở về quê hương cống hiến cho bóng đá nước nhà.

Các cầu thủ Việt kiều liên tiếp mong muốn được cống hiến cho ĐTQG Việt Nam trong thời gian tới.

Các cầu thủ Việt kiều liên tiếp mong muốn được cống hiến cho ĐTQG Việt Nam trong thời gian tới.

Cách đây không lâu, dư luận không khỏi xôn xao khi tiền đạo Alexander Đặng (CLB Nest-Sotra, hạng Nhất Na Uy), hậu vệ Jason Quang-Vinh Pendant (CLB Sochaux, giải Ligue 2 Pháp), thủ môn Filip Nguyễn (CLB Liberec Slovan, giải đấu hàng đầu CH Czech) đều bày tỏ nguyện vọng được khoác áo ĐTQG Việt Nam trong thời gian tới. Điều đáng nói ở đây là cả ba cầu thủ này hiện đều đóng vai trò quan trọng, là trụ cột không thể thay thế ở đội bóng mà họ tham dự. Đặc biệt nhất là trường hợp của thủ môn mang trong mình hai dòng máu Việt-CH Czech Filip Nguyễn đang chơi bóng trong màu áo CLB Liberec Slovan tại giải vô địch QG CH Czech. Anh đang có cơ hội cực cao để được thi đấu ở ĐTQG nước này bởi anh đang trình diễn một phong độ chói sáng trong màu áo của CLB.

Tuy nhiên, dù có cơ hội cao được khoác áo một trong những đội bóng mạnh của châu Âu nhưng Filip Nguyễn vẫn ấp ủ một ngày nào đó mình được cống hiến cho quê cha.

Từ khao khát của những người con xa xứ và mang trong mình nửa dòng máu Việt, chúng ta có thể thấy rằng bóng đá Việt hiện nay thực sự đang có được bước phát triển rõ rệt về mặt chuyên môn cũng như phong cách thi đấu và nguồn tiềm lực về cầu thủ.

Đây là một hiệu ứng vô cùng tích cực cho bóng đá nước nhà bởi chúng ta có thể có được những cầu thủ thực sự chất lượng, với thể hình, thể lực tốt để bù đắp vào yếu điểm của các cấp độ ĐTQG trong những năm qua.

Mặt khác, với những thành công đạt được trong thời gian qua, VFF đầu tư trọng điểm cho bóng đá và đang hướng tới những mục tiêu cao hơn là vòng loại World Cup 2022 sắp diễn ra. Nếu triệu tập những cầu thủ Việt kiều thì chất lượng đội hình của chúng ta sẽ được cải thiện rõ rệt. Chiều cao tốt cùng thể hình lý tưởng sẽ giúp ích cho ĐTQG Việt Nam rất nhiều trong việc cạnh tranh một suất tham dự World Cup trong tương lai.

..đến đừng mộng tưởng quá nhiều

Có nên hay không triệu tập các cầu thủ Việt kiều vẫn là câu hỏi rất khó trả lời ở thời điểm hiện tại. Thế nhưng, suy cho cùng, nếu chúng ta chấp nhận, họ sẵn sàng cống hiến và đem lại hiệu quả rất lớn cho ĐTQG bởi họ góp phần giải quyết vấn đề chuyên môn cho đội tuyển. Ví dụ như vị trí trung phong cắm của Việt Nam chưa có cầu thủ nào có kỹ năng và kinh nghiệm đủ để giúp Việt Nam cạnh tranh trong các trận đấu quốc tế.

...Thế nhưng không phải ai cũng có thể thành công tại Việt Nam.

Ngoài ra, các cầu thủ Việt kiều sẽ mang lại một làn sóng cạnh tranh rất mới. Họ đều là các cầu thủ có kỹ năng, có chất lượng, các cầu thủ thi đấu trong nước sẽ phải cạnh tranh nhưng đồng thời cũng được tiếp xúc với các cá nhân được đào tạo từ nhiều nền bóng đá khác nhau.

Tuy nhiên, không phải cầu thủ Việt kiều nào cũng có thể thành công trong màu áo ĐTQG Việt Nam như những gì Văn Lâm đã và đang thể hiện. Còn nhớ bóng đá Việt Nam trong những năm qua đã đón làn sóng cầu thủ Việt kiều hồi hương thi đấu với những cái tên nổi bật như Lee Nguyễn, Michal Nguyễn, Tony Tuấn Anh, Patrick Lê Giang, Mạc Hồng Quân nhưng họ lại không để lại nhiều dấu ấn. Người thành công nhất, cũng để lại tiếng vang nhất là Đặng Văn Lâm.

Đa số các cầu thủ Việt kiều hồi hương đều đem lại hy vọng cho NHM bóng đá Việt Nam nhưng họ lại không thể thích nghi và không đạt được kết quả như mong muốn...Bên cạnh đó, nếu họ thi đấu ở châu Âu cũng không thể tham dự quá nhiều giải đấu như SEA Games hay AFF Cup mà chỉ có thể cống hiến cho ĐTQG ở các trận đấu nằm trong lịch FIFA mà thôi.

Chính vì vậy, kêu gọi cầu thủ Việt kiều về thi đấu cho quê hương là lẽ tất yếu nhưng NHM bóng đá Việt Nam cũng đừng quá mộng tưởng rằng họ sẽ có thể liên tục thi đấu cho ĐTQG.

Uông Đàm Linh

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/nen-than-trong-khi-lua-chon-trieu-tap-cac-cau-thu-viet-kieu-len-dtqg-a430130.html