Nên trao cơ hội lên tuyển Việt Nam cho cầu thủ nhập tịch

Khi cầu thủ Việt kiều tạm thời chưa đáp ứng được các yếu tố chuyên môn để có thể được gọi lên tuyển Việt Nam (VN) thì VFF và HLV Park Hang-seo cũng đừng quên một nguồn cầu thủ khác, rất có chất lượng là cầu thủ nhập tịch.

Hoàng Vũ Samson thi đấu ấn tượng suốt nhiều năm qua - Minh Tú

Hoàng Vũ Samson thi đấu ấn tượng suốt nhiều năm qua

Minh Tú

Phong độ ấn tượng vẫn bị từ chối

Đội tuyển VN luôn mở rộng vòng tay chào đón và tiếp nhận những cầu thủ giỏi, tư cách đạo đức tốt và dĩ nhiên phải mang quốc tịch VN. Trong số những cầu thủ đang chơi xuất sắc tại V-League, không thể phủ nhận dấu ấn sắc nét của một số cầu thủ nhập tịch mà trong đó Hoàng Vũ Samson (sinh năm 1988) của CLB Hà Nội gây ấn tượng mạnh mẽ nhất. Anh hội tụ đủ những phẩm chất và điều kiện để được trao cơ hội khoác áo đội tuyển.

Về đời sống ngoài sân cỏ, anh không dính líu đến bất kỳ xì căng đan nào, luôn được các HLV, đồng đội yêu mến, tin tưởng. Về “đời sống” trên sân cỏ, anh đang là chân sút nội tốt nhất VN với phong độ cực cao và sự bền bỉ đáng kinh ngạc.

Trong suốt 10 năm chơi bóng tại VN, tổng cộng số bàn thắng anh ghi được đến thời điểm này đã đạt cột mốc 150 bàn và chưa có dấu hiệu dừng lại. Khi còn là ngoại binh, cầu thủ gốc Nigeria này từng ghi tới 20 bàn thắng trong hai năm 2007, 2008 dưới màu áo Than Quảng Ninh, sau đó ghi 43 bàn cho Đồng Tháp.

Cuối năm 2011, Samson chuyển sang Tây Ban Nha chơi cho CLB Atletico Madrid rồi Braga và ghi được 3 bàn. Từ năm 2012 - 2017, Samson thi đấu 128 trận cho CLB Hà Nội T&T và ghi 96 bàn, đoạt danh hiệu Vua phá lưới V-League năm 2014 với 24 bàn khi vừa được nhập tịch. Năm 2018, anh ra sân 20 trận và ghi 15 bàn. Sau 8 vòng đấu của mùa giải năm nay, Samson đang tạm dẫn đầu cùng 6 bàn thắng. Với phong độ ổn định ở mức xuất sắc như vậy, tại sao cánh cửa đội tuyển vẫn đóng với Samson?

Xã hội VN chưa thoáng ?

Đặt vấn đề với VFF về chuyện này thì câu trả lời là… tiếng cười trừ kèm lời than thở: “Việc này khó lắm, nằm ngoài tầm tay của VFF”. Rõ ràng, việc gọi cầu thủ nhập tịch lên tuyển đang bị vướng bởi một rào cản vô hình, nằm ở quan điểm của một số lãnh đạo ngành thể thao cũng như ở cấp cao hơn. Đã có nhiều luồng ý kiến trái chiều, thậm chí tranh luận gay gắt nổ ra, một bên cho rằng sẽ là bất công nếu có sự phân biệt cầu thủ nhập tịch với những cầu thủ nội khác. Một bên phản đối chủ trương gọi cầu thủ nhập tịch lên tuyển, vì sự khác biệt văn hóa, màu da…

HLV Đoàn Minh Xương phát biểu: “Đối với nhiều nước trên thế giới, việc triệu tập cầu thủ nhập tịch lên tuyển quốc gia là điều bình thường. Tôi lấy đơn cử Qatar thậm chí còn có chiến dịch nhập tịch cầu thủ ngoại cho mục tiêu World Cup 2022. Họ thành lập Học viện Aspire và đi khắp thế giới tuyển chọn tài năng cho bóng đá Qatar, rồi đưa về đào tạo và tiến hành nhập tịch Qatar.

Thành quả rõ rệt nhất chính là tại Asian Cup 2019, Qatar thắng Nhật Bản ở chung kết để giành ngôi vô địch. Qatar sở hữu vua phá lưới của giải là tiền đạo Almoez Ali 19 tuổi, ghi tới 9 bàn thắng. Cầu thủ này gốc Sudan, được Liên đoàn Bóng đá Qatar “mua” về từ nhỏ để đào tạo.

Ở VN, trước năm 2008, HLV Calisto cũng từng gọi cầu thủ nhập tịch như Huỳnh Kesley, Phan Văn Santos, Đinh Hoàng La, Đinh Hoàng Max, Nguyễn Hoàng Helio… Tuy nhiên, suốt thời gian qua, không một cầu thủ nào nhập tịch có được cơ hội đấy. Tôi nghĩ rằng, có thể đối với một nước có nền văn hóa phương Đông như VN, nhận thức của xã hội về việc gọi cầu thủ nhập tịch lên tuyển chưa được thoáng lắm, cần phải có thêm thời gian”.

Đã là công dân VN, phải được đối xử bình đẳng

Nguyên Phó chủ tịch VFF Trần Thu Đông trả lời Báo Thanh Niên: “Tôi tìm hiểu thì đến thời điểm này, VFF chưa nhận một chỉ thị, văn bản nào của cấp trên cấm không cho tuyển chọn cầu thủ nhập tịch lên đội tuyển cả. Chỉ nghe loáng thoáng hình như có vị lãnh đạo nào đó không thiết tha cho lắm chuyện này, vậy thôi! Không biết có phải vì lẽ đó không mà VFF dè dặt, thận trọng quá mức cần thiết như thế?

Đất nước mở cửa, bóng đá VN đón nhận hàng trăm VĐV người nước ngoài sang thi đấu cho các CLB, nhờ vậy mà trình độ bóng đá nước ta được nâng cao thêm. Một số anh em hòa nhập tốt, nói được tiếng Việt, lập gia đình với người Việt và đã nhập quốc tịch VN. Như vậy, nhà nước đã công nhận họ là công dân VN rồi. Đã là công dân VN thì phải được đối xử bình đẳng”.

Riêng CĐV Hải Phòng đã viết tâm thư rất dài gửi HLV Park Hang-seo, trong đó có lời đề nghị: “Thưa thầy Park, đến bao giờ cầu thủ Samson mới được gọi vào tuyển VN vì anh ấy quá xứng đáng”.

T.K - L.P

Nguồn Thanh Niên: http://thethao.thanhnien.vn/bong-da-viet-nam/nen-trao-co-hoi-len-tuyen-viet-nam-cho-cau-thu-nhap-tich-101344.html