Nepal đá thế này vẫn tuyên bố lấy điểm của Việt Nam

Olympic Nepal quyết giành điểm trước Olympic Việt Nam để nuôi hy vọng vào vòng 1/8.

Olympic Nepal là đối thủ tiếp theo của Olympic Việt Nam tại ASIAD 2018. Đội bóng Nam Á có màn xuất trận không tồi khi chỉ để thua Olympic Nhật Bản 0-1.

Sau trận đấu này, HLV Koji Gyotoku của Olympic Nepal cho biết: “Trận đấu tiếp theo rất quan trọng với chúng tôi. Chúng tôi phải sẵn sàng vì muốn giành quyền vào vòng 16 đội".

Nhà cầm quân người Nhật Bản đặt mục tiêu giành điểm ở trận đấu thứ hai, dù chưa có nhiều thông tin về Olympic Việt Nam. Ông tuyên bố Olympic Nepal sẽ không phòng ngự "đổ bê tông" như trận gặp Nhật Bản mà sẽ tấn công để ghi bàn.

Olympic Nepal (áo đỏ) chơi phòng ngự bê tông trước Olympic Nhật Bản ở trận ra quân.

Trong trận đấu với Olympic Nhật Bản, Olympic Nepal kiểm soát bóng 37% và chủ yếu co cụm phòng ngự ở sân nhà. Họ chỉ 1 lần duy nhất tung ra cú dứt điểm nhưng không gây khó khăn cho khung thành Olympic Nhật Bản. Nếu Nepal chơi tấn công với Olympic Việt Nam như tuyên bố của HLV Koji Gyotoku, đó sẽ cơ hội để các học trò HLV Park Hang Seo có thể xuyên thủng mành lưới đối thủ này nhiền hơn Olympic Nhật Bản.

Thống kê trận đấu Olympic Nhật Bản và Olympic Nepal.

Trên bảng xếp hạng FIFA tháng 6, Nepal xếp hạng 161 thế giới, kém Việt Nam 59 bậc. Còn ở đấu trường ASIAD, dù họ góp mặt trước cả Việt Nam song lại là một trong những đội bóng sở hữu những kỷ lục ngược.

Nepal tham gia môn bóng đá nam ASIAD đầu tiên vào năm 1982 và toàn thua 3 trận vòng bảng, ghi được 1 bàn thắng và thủng lưới 9 lần. Bàn thắng được B.Ghale ghi trong trận thua 1-3 của Nepal trước Kuwait 36 năm trước đến nay vẫn là bàn thắng duy nhất tại đấu trường Á vận hội của bóng đá Nepal.

Trong 4 kỳ tham dự tiếp theo, Nepal đều thảm bại. Năm 1986, họ thua cả 4 trận vòng bảng, không ghi được bàn nào, để thủng lưới 17 lần. Năm 1994, họ thua cả 3 trận vòng bảng, không ghi được bàn thắng nào và thủng lưới 20 lần. Trong đó trận thua Hàn Quốc 0-11 đang là trận thua đậm nhất lịch sử môn bóng đá nam Á vận hội.

Năm 1998, Nepal tiếp tục thua cả 3 trận vòng bảng, không ghi được bàn nào và để thủng lưới 5 lần. Còn cách đây 4 năm họ thua thêm 3 trận vòng bảng nữa, không ghi được bàn nào và để thủng lưới 13 lần.

Như vậy trong 5 kỳ tham dự bóng đá nam ASIAD, Nepal mới chỉ ghi được 1 bàn thắng như nói trên và đã thủng lưới tổng cộng 64 bàn. Đây là một trong những đội bóng thủng lưới nhiều nhất lịch sử giải đấu.

Hà Thành

Nguồn VTC: https://vtc.vn/nepal-da-the-nay-van-tuyen-bo-lay-diem-cua-viet-nam-d420350.html