Nestle tăng doanh số tại Trung Quốc

(TBKTSG Online) - Nestle, công ty thực phẩm lớn nhất thế giới, cho biết doanh số tại Trung Quốc của họ sẽ tăng trong nửa cuối năm nay, giúp cho công ty đạt được mục tiêu tăng 20% doanh thu cả năm tại nước này.

Thu Hằng Vụ sữa nhiễm độc ở Trung Quốc gây khó khăn cho 22 công ty sữa nhưng lại là cơ hội để Nestle tăng thị phần. Ảnh Reuters Patrice Bula, chủ tịch kiêm giám đốc điều hành của Nestle Ltd. (Trung Quốc) cho biết vào hôm qua thứ bảy, 5-9, rằng họ mong muốn đạt được mức tăng trưởng hơn 20% vào có thể đạt được điều đó trong quý cuối năm nay. Đến thời điểm này, doanh số bán hàng tăng 12 – 13% so với năm ngoái. Hiện Nestle có 21 nhà máy đang hoạt động tại Trung Quốc, cung cấp nhiều mặt hàng thực phẩm từ cà phê hòa tan Nescafe và sôcôla Kit Kat. Năm ngoái doanh số bán hàng tại Trung Quốc của công ty tăng 10,3% lên 2,23 tỉ francs Thụy Sĩ (2,1 tỉ đô la Mỹ). Tuy nhiên, doanh số này mới chỉ bằng 2% tổng doanh số của Nestle trên toàn cầu. Nestle cũng đang giới thiệu những sản phẩm mới tại Trung Quốc, kể cả loại sữa được làm từ thuốc cổ truyền của nước này. Họ đang hướng tới việc sản xuất những sản phẩm được thiết kế cho thị trường nội địa. Thị trường sữa tại Trung Quốc đã bị thiệt hại sau vụ sữa bị nhiễm độc melamin làm thiệt mạng 6 em bé và 300.000 em khác bị bệnh tật. Những cuộc kiểm tra đã phát hiện sữa độc tại 22 công ty nhưng không phát hiện melamin trong các sản phẩm của Nestle, giúp công ty này tăng thị phần tại Trung Quốc. (Theo Bloomberg)

Nguồn Saigon Times: http://www.thesaigontimes.vn/home/thegioi/thitruong-doanhnghiep/23054/