Nét chữ đẹp mê hồn của giáo viên tiểu học ở Bà Rịa - Vũng Tàu

Giáo viên một trường tiểu học ở Bà Rịa-Vũng Tàu thi viết chữ đẹp khiến nhiều người trầm trồ thán phục.

Vừa qua, giáo viên trường Tiểu học Bùi Thị Xuân (tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) thi viết chữ đẹp chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 với những nét chữ đẹp đến mê hồn khiến nhiều người phải trầm trồ thán phục.

Các cô còn biết cách trang trí bảng rất hài hòa, khéo léo khiến chữ viết càng thêm bắt mắt.

Bài thi đăng lên mạng xã hội nhận được nhiều lời khen cùng với nhiều lượt chia sẻ.

"Học sinh không nhất thiết phải viết chữ cách điệu quá nhiều vì các bé còn nhỏ, chính thầy cô cũng phải có quá trình mài dũa mới được", cô Thái Hà chia sẻ.

"Các cô viết đẹp quá, chúng em là giáo viên cấp 2 nhưng mà viết chữ chán lắm", tài khoản Ngọc Bích bình luận.

Cô Nguyễn Hoài Thương cho biết, các cô phải viết một bài giống nhau mới so sánh chữ của nhau được.

Tuy vậy cũng có ý kiến cho rằng, mục đích chính của chữ viết là để trao đổi ý tưởng, tình cảm và tri thức nên học sinh cũng không nhất thiết phải viết cầu kì như thư pháp.

"Ngày nay, chỉ mong học sinh viết đủ nét, ngay ngắn và đúng chính tả là tốt lắm rồi", tài khoản Hương Biển bình luận.

PHAN THẾ HOÀI

Nguồn VTC: https://vtc.vn/anh-net-chu-dep-me-hon-cua-giao-vien-tieu-hoc-o-ba-ria--vung-tau-d438397.html