Nét đẹp Tâm-Tài-Thanh lịch của nữ doanh nhân Thủ đô

Nữ doanh nhân Thủ đô trong CLB Doanh nhân nữ thành phố Hà Nội không chỉ là những nhà quản trị doanh nghiệp giỏi, mà còn rất duyên dáng trổ tài văn hóa, văn nghệ và cũng thật đẹp của tâm thiện nguyện.

Ảnh: DNVN/Minh Hoa.

Ảnh: DNVN/Minh Hoa.

Tại “Giao lưu doanh nhân nữ Thủ đô Tâm - Tài - Thanh lịch” do Trung tâm Hỗ trợ phát triển phụ nữ Hà Nội phối hợp với CLB Doanh nhân nữ thành phố Hà Nội tổ chức chiều 8/3, các nữ doanh nhân đã có những tiết mục giao lưu văn nghệ, trình diễn tiểu phẩm văn hóa ứng xử trong kinh doanh, thi gói nem, nặn bánh trôi trải nghiệm ẩm thực, các nội dung thể hiện tài năng, sự khéo léo, đảm đang.

Tiểu phẩm “Phụ nữ 4.0” của CLB doanh nhân nữ quận Cầu Giấy. Ảnh: DNVN/Minh Hoa.

Tiết mục “Cô dân quân làng Đỏ” của đại diện CLB doanh nhân nữ huyện Thạch Thất. Ảnh: DNVN/Minh Hoa.

Tiểu phẩm “Phố thông, hè thoáng” của CLB nữ doanh nhân quận Hà Đông với mong muốn xây dựng nét đẹp của người Hà Nội thanh lịch, văn minh theo Bộ quy tắc ứng xử nơi công cộng. Ảnh: DNVN/Minh Hoa.

Nữ doanh nhân Thanh Tâm, CLB doanh nhân nữ quận Long Biên với nhạc phẩm “Giận mà thương”. Ảnh: DNVN/Minh Hoa.

Tiết mục hát múa “Cô đôi Thượng ngàn” của CLB doanh nhân nữ thành phố Hà Nội. Ảnh: DNVN/Minh Hoa.

Áo dài của nhà thiết kế, doanh nhân Nguyễn Hằng đem đến trình diễn tại buổi Giao lưu để bán đấu giá góp phần ủng hộ xây dựng được một điểm trường tại xã Mường Nhé, tỉnh Điện Biên.

CLB nữ doanh nhân tại các quận, huyện thuộc Thành phố Hà Nội ủng hộ xây dựng điểm trường tại xã Mường Nhé, tỉnh Điện Biên. Ảnh: DNVN/Minh Hoa.

Minh Hoa

Nguồn Doanh Nhân VN: https://doanhnhanvn.vn/van-hoa/net-dep-tamtaithanh-lich-cua-nu-doanh-nhan-thu-do-4850.html