Nét độc đáo trong trang phục của người phụ nữ Bình Liêu

Thí sinh mang số báo danh 57 - Vũ Ngọc Anh đã xuất sắc giành ngôi đầu trong đêm Chung kết hội thi 'Người trình diễn trang phục dân tộc đẹp nhất huyện Bình Liêu năm 2022'.

Với chủ đề “Sắc màu Bình Liêu”, cuộc thi là sân chơi của các thí sinh nữ (tuổi đời từ 15 đến 40 tuổi) là học sinh, giáo viên các trường, cán bộ, viên chức từ các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Bình Liêu.

Với chủ đề “Sắc màu Bình Liêu”, cuộc thi là sân chơi của các thí sinh nữ (tuổi đời từ 15 đến 40 tuổi) là học sinh, giáo viên các trường, cán bộ, viên chức từ các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Bình Liêu.

Thí sinh Chu Thị Hạnh (SBD 04) mang đến hội thi bộ trang phục dùng trong nghi lễ then của người Tày. Bộ trang phục nổi bật với chiếc mũ then màu đỏ, theo quan niệm của đồng bào Tày mang tượng trưng của may mắn, bình an.

Bộ trang phục cô dâu trong lễ cưới của đồng bào dân tộc Dao Thanh Phán được may khá cầu kỳ, chi tiết. Theo thí sinh Vi Thị Thơm (SBD 09), quần, áo, khăn (mũ) đội đầu, thắt lưng của cô dâu thường được may hoàn thiện trong khoảng thời gian 5-7 tháng.

Thí sinh Lục Thanh Thùy (SBD 08) trình diễn bộ trang phục cô dâu của đồng bào dân tộc Sán Chỉ tại Bình Liêu.

Thí sinh Đinh Ngọc Uyên (SBD 35) duyên dáng trong trang phục hàng ngày của đồng bào Tày.

Thí sinh Lý Thu Thảo (SBD 52) mang đến cho quý khán giả những nét văn hóa đặc trưng của người Tày với cây đàn tính, nhạc cụ chính dùng để độc tấu, đệm hát và chơi giai điệu múa với làn điệu Then cổ và Then cách tân.

Phần trình diễn của thí sinh Quy Thị Thùy Dung (SBD 54) với không gian tái hiện trò chơi ném pao, tạo nên nét văn hóa độc đáo riêng của dân tộc Dao Thanh Y trong ngày Tết.

Các thí sinh không chỉ mang đến những bộ trang phục của đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Bình Liêu mà còn mặc bộ áo dài Việt Nam.

Thí sinh Nguyễn Thị Chinh (SBD 41) cũng mang đến hội thi tà áo dài, cùng phần trình diễn thắp sáng tương lai cho học sinh vùng cao.

Các em nhỏ trong trang phục của người Dao Thanh Y.

Giải Nhất thuộc về thí sinh Vũ Ngọc Anh (Trường THCS-THPT Hoành Mô, xã Hoành Mô, huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh).

Top 6 thí sinh xuất sắc bước vào phần thi trả lời câu hỏi gồm: Lễ Thị Liên (SBD 34); Dường Nhì Múi (SBD 05); Trần Thị Nguyên (59); Lý Thu Thảo (52); Chu Thị Hạnh (SBD 04); Vũ Ngọc Anh (SBD 57)./.

CTV Huyền Chi/VOV-Đông Bắc

Nguồn VOV: https://vov.vn/van-hoa/di-san/net-doc-dao-trong-trang-phuc-cua-nguoi-phu-nu-binh-lieu-post982333.vov