Nét mới trong phong trào 'Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc' ở Hải Dương

Trong những năm qua, công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) trên địa bàn tỉnh Hải Dương đã được cả hệ thống chính trị quan tâm chỉ đạo, tổ chức thực hiện; được đông đảo nhân dân đồng tình, tích cực hưởng ứng nên đạt được nhiều kết quả quan trọng… Từ đó, đã góp phần phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội ở địa phương.

Chúng tôi về xã Kim Anh, huyện Kim Thành (Hải Dương), một trong những đơn vị được chọn tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2022, vào một ngày nắng đẹp. Dọc con đường dẫn vào xã, nắng vàng như rót mật, cờ đỏ bay phấp phới… Với mỗi người dân nơi đây, Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2022 là một sự kiện chính trị quan trọng, một ngày hội lớn.

Các hoạt động ý nghĩa, thiết thực nhân kỷ niệm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2022 tại xã Thống Nhất, huyện Gia Lộc.

Các hoạt động ý nghĩa, thiết thực nhân kỷ niệm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2022 tại xã Thống Nhất, huyện Gia Lộc.

Thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo 138 tỉnh Hải Dương, Ban Chỉ đạo 138 xã Kim Anh đã tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2022, cùng với việc sơ kết mô hình "Dòng họ Bùi xã Kim Anh, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương" an toàn về ANTT. Trong hội trường UBND xã, trên các bức tường treo trang trọng những tấm Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch UBND huyện khen thưởng.

Trong không khí hân hoan, vui mừng, những người có mặt tại hội nghị đã ôn lại ý nghĩa, tầm quan trọng "Ngày hội Toàn dân bảo vệ ANTQ" và công tác xây dựng, triển khai mô hình "Dòng họ Bùi an toàn về ANTT". Trong những năm qua, với vai trò là lực lượng nòng cốt, Công an xã Kim Anh đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền triển khai, duy trì tổ chức thực hiện tốt phong trào "Toàn dân bảo vệ ANTQ", thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia.

Ban chỉ đạo 138 xã cũng xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện có hiệu quả hoạt động mô hình "Tự phòng, tự quản, tự bảo vệ" về ANTT trên địa bàn; Công an xã tích cực vận động, tuyên truyền nhân dân tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm và tệ nạn xã hội; quản lý, giáo dục các loại đối tượng tại cộng đồng dân cư, phát động phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ xã Kim Anh tiếp tục được duy trì phát triển cả về bề rộng, lẫn chiều sâu, được cấp ủy Đảng, chính quyền quan tâm chỉ đạo, điển hình là mô hình "Dòng họ Bùi an toàn về ANTT" đã được Ban Chỉ đạo 138 các cấp đánh giá, ghi nhận. Thời gian qua, nhân dân đã cung cấp cho lực lượng Công an 14 tin, trong đó 8 tin có giá trị giúp lực lượng giúp Công an xã bắt 1 vụ tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; lập 2 hồ sơ đưa đối tượng đi cai nghiện bắt buộc, vận động giao nộp 7 công cụ hỗ trợ, vũ khí vật liệu nổ, thông tin về 124 lượt người trở về từ vùng dịch...; của 9 mô hình "Tự quản, tự phòng ngừa, tự bảo vệ ANTT" và 1 mô hình dân vận khéo. Phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ đã góp phần quan trọng vào kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Trong không khí sôi nổi của ngày hội, Công an huyện Gia Lộc (Hải Dương) đã tổ chức cấp căn cước công dân (CCCD) gắn chip cho nhân dân trên địa bàn xã Thống Nhất; tập trung vào đối tượng người cao tuổi, người có sức khỏe yếu chưa có điều kiện đi làm CCCD. Bên cạnh đó, lực lượng Công an đã tuyên truyền, vận động toàn dân tích cực giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo nổ. Nhiều người dân đã tự giác mang vũ khí, vật liệu nổ đến UBND xã Thống Nhất giao nộp cho lực lượng Công an.

Các hoạt động ý nghĩa, thiết thực nhân kỷ niệm Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2022 tại xã Thống Nhất, huyện Gia Lộc đã tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực, góp phần cổ vũ, động viên các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ tại cơ sở.

Qua sơ kết 1 năm thực hiện điểm mô hình "Xã điển hình về phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ", xã Thống Nhất đã đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Cụ thể, xã đang duy trì hoạt động hiệu quả 10 mô hình trong phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn; thành lập 5 đội dân phòng về phòng cháy, chữa cháy tại 5 thôn với 60 thành viên tham gia; quản lý chặt chẽ gồm đối tượng án treo và đối tượng cải tạo không giam giữ, 8 người tái hòa nhập cộng đồng... Năm 2021, xã Thống Nhất được công nhận xã an toàn về ANTT, 5/5 thôn trên địa bàn xã đạt tiêu chuẩn Làng văn hóa.

Qua 6 tháng đầu năm, cấp ủy, lãnh đạo đơn vị đã chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu, đề xuất Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện các nội dung, biện pháp phát động phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Đặc biệt, tham mưu Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương duy trì, thực hiện xây dựng điểm 25 mô hình "Xã điển hình về phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ", "Phương điển hình về bảo đảm trật tự đô thị", "Công an phường điển hình, kiểu mẫu về ANTT và văn minh đô thị", "Công an xã điển hình, kiểu mẫu về ANTT". Củng cố, duy trì phong trào quần chúng "Tự quản, tự phòng ngừa, tự bảo vệ ANTT" với trên 2 nghìn mô hình, điển hình tiên tiến rộng khắp tại các làng, khu dân cư, cơ quan, doanh nghiệp…

Chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị chức năng tiếp tục tham mưu, hướng dẫn xây dựng, củng cố lực lượng Công an xã, Bảo vệ dân phố, Bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp và lực lượng làm công tác ANTT ở cơ sở đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác bảo vệ ANTT trong tình hình mới.

Trong 6 tháng đầu năm, nhân dân đã cung cấp cho lực lượng Công an các cấp 1.934 tin liên quan đến ANTT, trong đó 1.044 tin có giá trị, giúp cho lực lượng Công an điều tra, khám phá và xử lý kịp thời 698 vụ việc; cảm hóa giáo dục tại xã, phường, thị trấn 365/721 đối tượng tiến bộ, hòa giải thành công 848/1.076 vụ việc tại cơ sở; phát hiện, tố giác 350 đối tượng phạm tội; vận động 11 đối tượng phạm tội, đối tượng truy nã ra tự thú, đầu thú; tự giác giao nộp và cung cấp cho cơ quan chức năng thu giữ 24 khẩu súng tự chế các loại, 159 viên đạn, 10kg đạn quân dụng, 9 lựu đạn, 5,25kg pháo...

Cùng với đó, đã xây dựng được nhiều mô hình hiệu quả thiết thực. Từ đầu năm đến nay, Công an tỉnh Hải Dương đã hướng dẫn, phối hợp xây dựng mới 78 mô hình "Tự quản, tự phòng ngừa, tự bảo vệ ANTT" tại các đơn vị, địa phương; củng cố, duy trì hoạt động 2.175 mô hình "Tự quản, tự phòng ngừa, tự bảo vệ ANTT, nhất là duy trì hiệu quả hoạt động 5 mô hình được Bộ Công an ghi nhận, 19 mô hình Ban Chỉ đạo 138 tỉnh ghi nhận. Đến nay trên địa bàn tỉnh tiếp tục duy trì 178/178 xã đạt chuẩn an toàn về an ninh, trật tự an toàn xã hội và đảm bảo bình yên; 178/178 xã đạt chuẩn nông thôn mới…

Xuân Mai

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/hoat-dong-ll-cand/net-moi-trong-phong-trao-toan-dan-bao-ve-an-ninh-to-quoc-o-hai-duong-i664748/