Nét quyến rũ của nữ phi công đầu tiên lái chiến cơ ở Nhật

Trung úy Misa Matsushima, 26 tuổi, đã trở thành người phụ nữ Nhật đầu tiên đủ tiêu chuẩn trở thành phi công lái máy bay chiến đấu thuộc Lực lượng Phòng vệ trên không (ASDF) của nước này.

"Mơ ước bấy lâu nay của tôi giờ đã thành hiện thực. Tôi muốn trở thành phi công chính thức, không khác biệt gì với nam giới, sớm nhất có thể", Matsushima tuyên bố trong một buổi lễ tại căn cứ của ASDF ở tỉnh Miyazaki, đánh dấu việc hoàn tất khóa huấn luyện để trở thành phi công lái máy bay chiến đấu F-15.

Theo Japan Times, hôm nay (24/8), Matsushima chính thức được công nhận là phi công chiến đấu. Cùng khóa với Matsushima còn 5 nam giới khác. Theo ASDF, Matsushima sẽ bắt đầu sự nghiệp phi công lái chiến cơ F-15 trong 6 - 12 tháng tới sau khi được huấn luyện thêm.

Matsushima gia nhập ASDF sau khi tốt nghiệp học viện quốc phòng vào tháng 3/2014. Sau khi có bằng phi công vào tháng 10/2016, cô tiếp tục học hỏi và làm việc để trở thành phi công lái máy bay chiến đấu. Matsushima sẽ được giao về đội không quân số 5 thuộc căn cứ không quân Nyutabaru và tiếp tục tham gia các khóa huấn luyện ở đây.

Do Bộ Quốc phòng Nhật muốn tăng gấp đôi số lượng thành viên nữ trong lực lượng phòng vệ nên đã nới lỏng nhiều hạn chế để phụ nữ có thể làm việc trong mọi lĩnh vực. ASDF cũng bỏ những hạn chế về giới với những người muốn trở thành phi công lái máy bay chiến đấu và trinh sát kể từ tháng 11/2015.

Hoài Linh

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/vn/the-gioi/chan-dung/net-quyen-ru-cua-nu-phi-cong-dau-tien-lai-chien-co-o-nhat-472942.html