'Nét thời gian' - gia tài tranh ký họa của họa sĩ Ngô Mạnh Lân

Từ ngày 2-10/11, triển lãm Nét thời gian trưng bày các bức tranh ký họa được sáng tác trong suốt 70 năm qua của họa sỹ Ngô Mạnh Lân.

Một số tác phẩm về nước Nga của họa sỹ Ngô Mạnh Lân.

Đúng vào dịp kỷ niệm ngày Cách mạng tháng Mười Nga (7/11), đồng thời hướng tới kỷ niệm 75 năm thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12), họa sĩ Ngô Mạnh Lân đã giới thiệu với công chúng hơn 250 bức tranh ký họa được ông sáng tác trong suốt 70 năm qua.

Các tác phẩm khắc họa hình ảnh đất nước, con người Việt Nam, hình ảnh nước Nga (nơi ông từng học tập), cùng với một số tranh vẽ về đề tài quân đội nhân dân Việt Nam trong thời gian ông tham gia quân ngũ.

Các bức ký họa được thể hiện đa dạng bằng chì, chì than, bút máy, mực que, mực nho, màu nước... Ở mỗi mảng đề tài, có những ký họa đặc biệt nổi bật, đánh dấu chuyển biến trong nhân sinh quan về thế giới, cũng như kỹ thuật, phong cách của người sáng tác.

Theo nhà nghiên cứu mỹ thuật Quang Việt, một trong những thành tựu đặc sắc nhất của phong trào “nghệ thuật hiện thực xã hội chủ nghĩa” chính là thể loại tranh ký họa, sản phẩm do người Việt sáng tạo ra để thích ứng với điều kiện lịch sử đặc biệt của mình.

"Xem tranh ký họa của họa sỹ Ngô Mạnh Lân có thể thấy rõ điều đó. Ông đi nhiều, cảm thụ nhiều, lao động bằng một tinh thần hết sức nghiêm túc, trung thực. Bởi vậy, bút pháp của ông cũng vô cùng phong phú và giàu cảm xúc. Có thể nói, tranh ký họa là một mảng có vị trí quan trọng trong sự nghiệp nghệ thuật của Ngô Mạnh Lân", ông Quang Việt nhận xét.

Triển lãm Nét thời gian đã truyền cảm hứng cho công chúng yêu nghệ thuật cùng các họa sỹ về thể loại tranh ký họa, một nghệ thuật tràn đầy tính sáng tạo.

Họa sĩ - NSND Ngô Mạnh Lân sinh ngày 9/11/1934 tại huyện Thanh Trì, Hà Nội. Ông tham gia khóa học đầu tiên của trường Mỹ thuật Việt Nam. Năm 1956, ông được cử sang Liên Xô học đạo diễn hoạt hình tại Đại học Quốc gia Điện ảnh Liên Xô. Sau khi về nước, ông làm việc tại xưởng phim Hoạt họa búp bê Việt Nam (nay là Hãng phim Hoạt hình Việt Nam).

Ông là nghệ sĩ hàng đầu trong ngành điện ảnh hoạt hình Việt Nam, từng giành nhiều giải thưởng ở trong nước và quốc tế về phim hoạt hình. Điển hình như bộ phim Ông Gióng do ông làm đạo diễn đã đoạt giải Bồ câu vàng Liên hoan phim quốc tế tại Lepzich 1971 và Bông sen vàng Liên hoa phim toàn quốc 1973.

Một số hình ảnh tại triển lãm.

Diệu Linh

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/net-thoi-gian-gia-tai-tranh-ky-hoa-cua-hoa-si-ngo-manh-lan-104102.html