Nếu bị đánh giá 'tín nhiệm thấp', người được lấy phiếu tín nhiệm có thể xin từ chức

Chiều nay (24/10), Quốc hội sẽ nghe Tờ trình về dự kiến danh sách những người được lấy phiếu tín nhiệm. Dự kiến, có 48 người được lấy phiếu tín nhiệm tại Kỳ họp này.

Hình minh họa. Nguồn: TTXVN

Danh sách lấy tín nhiệm bao gồm 50 vị trí thuộc khối Nhà nước, khối Quốc hội, khối Chính phủ và các cơ quan tư pháp. Đây là những người giữ các chức vụ lãnh đạo, quản lý trong bộ máy Nhà nước, được Quốc hội phê chuẩn. Trong đó, nhân sự Chủ tịch nước và Bộ trưởng Thông tin Truyền thông sẽ không lấy phiếu do mới được bầu, phê chuẩn.

Bởi vậy, danh sách được chốt lại còn 48 người, gồm: Phó Chủ tịch nước; Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội; Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng dân tộc, Chủ nhiệm Ủy ban của Quốc hội; Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, các thành viên khác của Chính phủ; Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao, Tổng Kiểm toán nhà nước.

Quốc hội lấy phiếu tín nhiệm bằng cách bỏ phiếu kín. Trên phiếu ghi rõ họ tên, chức vụ của những người được lấy phiếu và các mức độ lựa chọn: “Tín nhiệm cao", "Tín nhiệm", "Tín nhiệm thấp”.

Trước kỳ họp 30 ngày, các chức danh được lấy phiếu tín nhiệm đã gửi hồ sơ đánh giá kết quả công tác đến từng đại biểu để nghiên cứu.

Việc lấy phiếu tín nhiệm sẽ được Quốc hội tiến hành bằng bỏ phiếu kín vào sáng 25/10. Kết quả kiểm phiếu sẽ được công bố vào chiều cùng ngày.

Đây là lần thứ ba hoạt động này được thực hiện ở nghị trường, nhưng là lần lấy tín nhiệm duy nhất với Quốc hội khóa XIV. Hai lần trước được tiến hành vào các kỳ họp Quốc hội của năm 2013, 2014.

Theo quy định, người được lấy phiếu tín nhiệm có quá nửa tổng số đại biểu đánh giá “tín nhiệm thấp” thì có thể xin từ chức.

Trường hợp người được lấy phiếu tín nhiệm có từ hai phần ba tổng số đại biểu trở lên đánh giá “tín nhiệm thấp” thì Ủy ban Thường vụ trình cấp có thẩm quyền khởi động quy trình bỏ phiếu tín nhiệm.

Danh sách cụ thể các chức danh được lấy phiếu tín nhiệm đợt này:

Khối Chủ tịch nước:

1. Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh

Khối Quốc hội:

1. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân

2. Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng

3. Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu

4. Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ

5. Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển

6. Chủ nhiệm UB Về các vấn đề xã hội của Quốc hội Nguyễn Thúy Anh

7. Chủ nhiệm UB Văn hóa, giáo dục, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội Phan Thanh Bình

8. Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội Hà Ngọc Chiến

9. Chủ nhiệm UB Pháp luật của Quốc hội Nguyễn Khắc Định

10. Chủ nhiệm UB Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Phan Xuân Dũng

11. Chủ nhiệm UB Đối ngoại của Quốc hội Nguyễn Văn Giàu

12. Chủ nhiệm UB Tài chính - Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Đức Hải

13. Trưởng ban Dân nguyện thuộc UB Thường vụ Quốc hội Nguyễn Thanh Hải

14. Chủ nhiệm UB Tư pháp của Quốc hội Lê Thị Nga

15. Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc

16. Chủ nhiệm UB Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh

17. Trưởng ban Công tác đại biểu thuộc UB Thường vụ Quốc hội Trần Văn Túy

18. Chủ nhiệm UB Quốc phòng và An ninh của Quốc hội Võ Trọng Việt

Khối Chính phủ

1. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc

2. Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình

3. Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh

4. Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ

5. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam

6. Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng

7. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ngô Xuân Lịch

8. Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm

9. Bộ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ Chu Ngọc Anh

10. Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh

11. Bộ trưởng, Chủ nhiệm UB Dân tộc Đỗ Văn Chiến

12. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nguyễn Xuân Cường

13. Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung

14. Bộ trưởng Bộ Kế hoạch Đầu tư Nguyễn Chí Dũng

15. Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng

16. Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng

17. Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà

18. Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà

19. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Lê Minh Hưng

20. Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái

21. Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long

22. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ

23. Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân

24. Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thể

25. Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện

26. Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến

Khối Tòa án Nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao và Kiểm toán Nhà nước:

1. Chánh án Tòa án Nhân dân tối cáo Nguyễn Hòa Bình

2. Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao Lê Minh Trí

3. Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc

Quang Minh

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/chinh-tri/neu-bi-danh-gia-tin-nhiem-thap-nguoi-duoc-lay-phieu-tin-nhiem-co-the-xin-tu-chuc-419381.html