Nêu cao tinh thần 'chống dịch như chống giặc'

Tháng 3 và tháng 4 hằng năm là cao điểm mùa du lịch, với hàng trăm nghìn lượt khách quốc tế đến tham quan cố đô Huế. Năm nay, tỉnh Thừa Thiên-Huế đã quyết định hoãn tổ chức Festival Huế 2020 (định kỳ tổ chức hai năm một lần). LLVT tỉnh quyết tâm ngăn chặn và đẩy lùi dịch bệnh từ nhiều hướng, bảo đảm an toàn cho nhân dân và thành phố du lịch.

Đến thời điểm hiện tại, Bộ CHQS tỉnh Thừa Thiên-Huế đã thành lập và đưa vào sử dụng 8 điểm cách ly tập trung đối với hơn 6.300 công dân, trong đó có 447 công dân đã hoàn thành thời hạn cách ly. Dự báo thời gian tới, tỉnh đón thêm 10.000 công dân trở về nước. Để bảo đảm kịp thời cho công tác tiếp nhận công dân trở về, trong những ngày qua, Bộ CHQS tỉnh đã huy động hơn 450 cán bộ, chiến sĩ bộ đội thường trực, lực lượng DQTV cùng hơn 100 đoàn viên, thanh niên tình nguyện, tiến hành mọi mặt công tác chuẩn bị để sẵn sàng đón nhận công dân trở về. Thượng tá Ngô Nam Cường, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Thừa Thiên-Huế thông tin: “Để hoàn thành một khối lượng công việc lớn, Bộ CHQS tỉnh đã quán triệt cho cán bộ, chiến sĩ nêu cao tinh thần trách nhiệm “chống dịch như chống giặc”, khắc phục mọi khó khăn, gian khổ, nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ, dành mọi thứ tốt nhất trong phạm vi có thể để người dân yên tâm cách ly. Chỗ ở của công dân phải sạch sẽ, đầy đủ vật dụng cá nhân, khẩu phần ăn phù hợp cho từng đối tượng như người già và trẻ em... Bộ CHQS tỉnh cũng quán triệt cán bộ, chiến sĩ bên cạnh nhiệm vụ cần chú ý bảo đảm an toàn mức tối đa khi làm nhiệm vụ phòng, chống dịch".

 Chuẩn bị khẩu phần ăn cho công dân cách ly tại Trường Quân sự tỉnh Thừa Thiên-Huế.

Chuẩn bị khẩu phần ăn cho công dân cách ly tại Trường Quân sự tỉnh Thừa Thiên-Huế.

Tại hai khu cách ly là Trường Quân sự và Trường Cao đẳng nghề số 23, hơn 100 cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh đã tiếp nhận công dân cách ly được gần một tuần nay. Quan sát tại đây, mỗi cán bộ, chiến sĩ theo chức năng nhiệm vụ được giao, như: Đo thân nhiệt, khai báo y tế, công tác hậu cần, chuẩn bị khẩu phần ăn... đều nỗ lực hoàn thành với chất lượng cao nhất. Công việc nhiều là thế nhưng không khí tại đây rất trật tự, chính quy. Người dân thực hiện cách ly ăn uống, sinh hoạt có khoảng cách tối thiểu 2m.

Gia đình anh Trần Đình Mẫn quê ở phường Phú Bài, thị xã Hương Thủy, sinh sống và làm ăn tại huyện Mường Phìn, tỉnh Savanakhet, Lào. Do tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, anh cùng 7 thành viên trong gia đình, trong đó 4 cháu nhỏ được đưa về điểm cách ly tại Trường Quân sự, Bộ CHQS tỉnh. Tại đây, gia đình anh và những người khác được cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh chăm lo chu đáo, thường xuyên đến thăm hỏi động viên, qua đó giúp gia đình anh và các công dân khác yên tâm thực hiện cách ly theo đúng quy định.

Do ảnh hưởng của dịch bệnh, lượng khách du lịch đến Huế giảm, nhiều khách sạn nhỏ, nhà nghỉ du lịch, homestay đóng cửa tạm thời. Tuy nhiên, các khách sạn từ 3 đến 5 sao vẫn duy trì mở cửa, đồng thời tiến hành những biện pháp phòng, chống dịch mà ngành du lịch yêu cầu. Hiện nay, một lượng khách du lịch vẫn còn lưu trú trên địa bàn Thừa Thiên-Huế, cách ly tại các khách sạn. Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh rà soát tình hình khách du lịch nước ngoài trên địa bàn và thực hiện khai báo y tế; chỉ đạo các tổ chức, cá nhân, kinh doanh dịch vụ du lịch, cơ sở lưu trú, các khu, điểm du lịch thực hiện nghiêm quy định của Luật Du lịch về việc không phân biệt đối xử đối với khách du lịch, bảo đảm vừa tiếp đón khách du lịch, vừa phòng, chống dịch bệnh.

Thượng tá Lê Đức Hiệp, Chỉ huy trưởng Ban CHQS TP Huế cho biết: “Đơn vị điều động 12 trung đội dân quân của các phường, phối hợp cùng Bộ CHQS tỉnh sắp xếp nơi ăn, ở khu vực cách ly; tuần tra, nắm chắc hộ tịch, phối hợp với hội phụ nữ, đoàn viên, thanh niên làm tốt công tác tuyên truyền, vận động phòng, chống dịch bệnh. Đơn vị phối hợp với lực lượng công an và chính quyền phương nắm chắc thông tin và quản lý chặt chẽ số lượng khách du lịch lưu trú tại địa bàn, thực hiện nghiêm túc việc khai báo y tế hằng ngày và có biện pháp nhắc nhở với du khách không đeo khẩu trang khi tới nơi công cộng”.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên-Huế tiến hành kiểm soát tại các chốt chặn.

Thực hiện phòng, chống dịch ngay từ cửa ngõ biên giới, Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh đã chỉ đạo các đồn biên phòng đóng quân trên biên giới Việt-Lào tăng cường triển khai hàng chục chốt chặn với hơn 100 cán bộ, chiến sĩ tại các điểm trọng yếu, các đường mòn, lối mở, nơi có khả năng các đối tượng có thể vượt biên trái phép vào Việt Nam. Tại các chốt chặn đều được bố trí khu vực cách ly để kịp thời xử lý các tình huống xảy ra.

Đại tá Tôn Thất Nguyên Đạt, Phó chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh Thừa Thiên-Huế cho biết: “Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh đã triển khai nhiều biện pháp rất quyết liệt, trong đó tăng cường lực lượng lên biên giới, lập các chốt ở đường mòn, lối mở, khu vực cửa khẩu để phát hiện, ngăn chặn triệt để các trường hợp xuất nhập cảnh, vượt biên trái phép qua biên giới. Ngoài ra, các chốt chặn còn tăng cường các biện pháp nghiệp vụ, chủ động đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm, nhất là cảnh giác, đấu tranh với các hành vi lợi dụng dịch bệnh để vi phạm pháp luật”.

Những ngày qua, cán bộ, chiến sĩ phục vụ, làm công tác tiếp nhận, kiểm dịch ở các khu cách ly tập trung, phòng, chống dịch tại tuyến biên giới phải làm việc hết công suất, có những đêm phải thức trắng vì công tác tiếp nhận diễn ra vào ban đêm. Với sự tích cực, chủ động, trách nhiệm cao, luôn đặt trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu với “giặc Covid-19”, LLVT tỉnh Thừa Thiên-Huế đang góp sức cùng cả nước làm tốt công tác phòng, chống dịch bệnh.

Bài và ảnh: HOA LÊ - VĂN SÁU - THU NGA

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/phong-chong-dich-viem-phoi-do-virus-ncov/neu-cao-tinh-than-chong-dich-nhu-chong-giac-614295