Nêu cao tinh thần tiên phong, gương mẫu của người đảng viên Đảng bộ Hà Nội

Phát biểu tại buổi gặp mặt kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng bộ thành phố Hà Nội diễn ra sáng 16-3, đại diện các đảng viên, thế hệ trẻ thành phố khẳng định quyết tâm phát huy truyền thống vẻ vang của Đảng bộ thành phố, tiếp tục góp sức xây dựng Thủ đô và đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

Đồng chí Phạm Lợi, nguyên Phó Bí thư Thành ủy, nguyên Chủ tịch HĐND thành phố, nguyên Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội:

Nguyện thực hiện tốt nhiệm vụ của người đảng viên Đảng bộ thành phố

Lịch sử 90 năm xây dựng và trưởng thành của Đảng bộ thành phố Hà Nội là quá trình đấu tranh cách mạng hết sức hào hùng, oanh liệt. Dù trong bất kỳ hoàn cảnh khó khăn, thử thách nào, Đảng bộ thành phố luôn vững vàng, sáng suốt, lãnh đạo quân, dân Hà Nội đoàn kết một lòng, nêu cao truyền thống yêu nước của dân tộc Việt Nam, truyền thống văn hiến ngàn năm, tinh thần anh dũng, kiên cường trong chiến đấu, cần cù, sáng tạo trong lao động, sản xuất, sẵn sàng đương đầu và vượt lên mọi đau thương, mất mát, vì lý tưởng cách mạng cao cả của Đảng, vì sự nghiệp chung của đất nước, của dân tộc.

Là một đảng viên, một công dân gắn bó cả cuộc đời với Thủ đô, tôi luôn cố gắng phấn đấu rèn luyện, thực hiện tốt nhiệm vụ của người đảng viên, ghi nhớ và làm theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Chúng ta vào Đảng là để hết lòng, hết sức phục vụ giai cấp, phục vụ nhân dân, làm trọn nhiệm vụ của người đảng viên’’.

Tôi tin tưởng thế hệ trẻ hôm nay sẽ nối tiếp và phát huy truyền thống cách mạng hào hùng của Đảng bộ và quân, dân Thủ đô, ra sức học tập, rèn luyện, góp phần vào công cuộc đổi mới, xây dựng và phát triển Thủ đô.

Đồng chí Bùi Duy Nhâm, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Hà Tây, nguyên Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội:

Tiếp tục nêu cao tinh thần tiên phong, gương mẫu

Những ngày đầu hợp nhất biết bao khó khăn, trăn trở và khối lượng công việc rất lớn trong việc tổ chức bộ máy và hệ thống chính trị, trong phát triển kinh tế - xã hội và phục vụ đời sống dân sinh..., nhưng dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, Đảng bộ thành phố đã tập trung lãnh đạo tổ chức thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ được giao. Tập thể lãnh đạo của Đảng bộ thành phố đã nêu cao tinh thần đoàn kết, ý thức được trách nhiệm “Hà Nội vì cả nước, cả nước vì Hà Nội”, làm việc với phương châm “Đoàn kết, trách nhiệm, hiệu quả”; làm tốt công tác tổ chức cán bộ nên đã sớm ổn định tình hình, hoàn chỉnh bộ máy trong hệ thống chính trị, bảo đảm bộ máy mới của thành phố vận hành thông suốt, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo, quản lý...

Sau hợp nhất đến nay, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hà Nội đã đạt được những thành tựu to lớn, toàn diện, tạo sự chuyển biến tích cực trong đời sống xã hội, góp phần quan trọng vào thành tựu chung của cả nước. Điều đó khẳng định mạnh mẽ những nỗ lực vượt bậc trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện của Đảng bộ thành phố; tinh thần đoàn kết, hợp tác, trách nhiệm, tính tiền phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên, tất cả vì mục tiêu xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, vì sự nghiệp xây dựng và phát triển Thủ đô.

Tự hào về truyền thống vẻ vang của Đảng bộ, tin tưởng vào tương lai phát triển của Thủ đô và đất nước, bản thân tôi cũng như các đồng chí nguyên lãnh đạo thành phố, các đảng viên cao tuổi, các cựu chiến binh, cán bộ hưu trí... luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, tiếp tục nêu cao tinh thần tiên phong, gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ của người đảng viên và công dân.

Bí thư Thành đoàn Hà Nội Nguyễn Ngọc Việt:

Đoàn kết, đồng lòng, quyết tâm xây dựng Thủ đô xứng đáng là thành phố đáng sống

Thay mặt cho gần 3 triệu thanh niên Thủ đô, tôi trân trọng gửi lời tri ân sâu sắc tới thế hệ cha anh đi trước. Phát huy truyền thống cách mạng hào hùng của Đảng bộ thành phố, trong các thời kỳ cách mạng, thanh niên Thủ đô luôn là lực lượng xung kích trên tất cả các mặt trận. Từ những bản hùng ca bất diệt của thế hệ cha anh đi trước “Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh”, tinh thần “Ba sẵn sàng”, “Ba đảm đang”, “Xếp bút nghiên lên đường chiến đấu”, “Xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước”…, đã truyền lại cho thế hệ trẻ Thủ đô bầu nhiệt huyết cách mạng, khí thế hừng hực và tinh thần cống hiến để tiếp tục lên rừng, xuống biển, bảo vệ biên giới, làm nghĩa vụ quốc tế, bảo vệ vùng trời, vùng biển, biên cương của Tổ quốc, giữ bình yên cho Thủ đô, tiên phong bước vào kỷ nguyên của tri thức, công nghệ và hội nhập.

Trân trọng tri ân sự quan tâm, hỗ trợ của các thế hệ lãnh đạo thành phố qua các thời kỳ, tuổi trẻ Thủ đô hôm nay luôn nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm và vinh dự của mình. Tinh thần 90 năm thành lập Đảng bộ thành phố sẽ là động lực lớn lao và sự kết nối vững chắc để các tầng lớp nhân dân Thủ đô cùng đoàn kết, đồng lòng, quyết tâm xây dựng Thủ đô Anh hùng, thành phố Vì hòa bình, xứng đáng là thành phố đáng sống, tỏa sáng những khát vọng vươn lên.

Hà Ly - Ảnh: Viết Thành

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/chinh-tri/961249/neu-cao-tinh-than-tien-phong-guong-mau-cua-nguoi-dang-vien-dang-bo-ha-noi