Nếu châu Âu không thực thi các nghĩa vụ, Iran sẽ trở lại như chưa ký thỏa thuận hạt nhân

Ngày 15/7, hãng thông tấn IRNA dẫn lời người phát ngôn Cơ quan hạt nhân Iran, ông Behrouz Kamalvandi cảnh báo, Iran sẽ quay trở lại tình hình trước khi Tehran ký thỏa thuận hạt nhân với các cường quốc thế giới, nếu các quốc gia châu Âu không thực thi các nghĩa vụ của mình.

Bộ trưởng Ngoại giao Anh Jeremy Hunt (trái) và người đồng cấp Iran Mohammad Javad Zarif tại Tehran, tháng 11/2018. (Nguồn: AFP)

Iran nhấn mạnh rằng, các quốc gia châu Âu phải nỗ lực hơn nữa để đảm bảo các lợi ích kinh tế mà Iran được nhận lại để đổi lấy việc hạn chế phát triển chương trình hạt nhân của mình theo thỏa thuận đã ký, điều mà Washington đã trì hoãn hồi năm ngoái.

Cùng ngày, trước thềm cuộc họp với những người đồng cấp Liên minh châu Âu (EU), Ngoại trưởng Anh Jeremy Hunt đã đánh giá các hành động của Iran "gây bất ổn nghiêm trọng", song cho biết, ông mong muốn giảm căng thẳng ở Trung Đông.

Trên mạng xã hội Twitter, ông Hunt viết: "Đang tới Brussels (Bỉ) để tham dự cuộc họp khẩn cấp nhằm giảm căng thằng với Iran. Cách tiếp cận Trung Đông của họ gây bất ổn nghiêm trọng, song chúng tôi muốn giảm căng thẳng leo thang liên quan vụ tàu Grace 1 và tránh một khu vực bị hạt nhân hóa..."

Trong cuộc điện đàm với Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif ngày 13/7, ông Hunt cho biết, tàu chở dầu Grace 1 sẽ được thả sau khi có những đảm bảo về điểm đến của tàu này.

Theo kế hoạch, ngoại trưởng các nước thành viên EU sẽ thảo luận về thỏa thuận hạt nhân Iran năm 2015, còn gọi là Kế hoạch Hành động chung toàn diện (JCPOA), trong bối cảnh căng thẳng gia tăng giữa Tehran và Washington.

(theo Reuters, AFP)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/neu-chau-au-khong-thuc-thi-cac-nghia-vu-iran-se-tro-lai-nhu-chua-ky-thoa-thuan-ha-t-nhan-97596.html