Nếu chiến tranh với Nga, lính NATO “sẽ rơi vào cái bẫy nguy hiểm”

Những cuộc diễn tập quy mô lớn do NATO tiến hành ở Ba Lan, đã không tính đến khả năng: trong các điều kiện chiến sự thực tế, đội quân Liên minh sẽ bị tiêu diệt, như The Huffington Post viết.

AP Photo/ Shakh Aivazov

Những cuộc diễn tập quy mô lớn do NATO tiến hành ở Ba Lan, đã không tính đến khả năng: trong các điều kiện chiến sự thực tế, đội quân Liên minh sẽ bị tiêu diệt, như The Huffington Post viết.

Vào đầu tháng Sáu ở Ba Lan đã bắt đầu cuộc diễn tập Anakonda-16.Trong quá trình thao diễn, lính NASA đã hạ cánh ở phần trung tâm của đất nước, để tập luyện hành động trong trường hợp chiến tranh với Nga .

Trong điều kiện có xung đột thực sự, quân đội NATO sẽ rơi vào cái bẫy chết người, tờ báo viết.

"Khu lính dù đổ bộ nằm cách căn cứ quân sự ở Kaliningrad chỉ 180 dặm, đó là nằm trong tầm hoạt động của tên lửa Nga… Nằm phơi trên mặt đất, lính trang bị nhẹ sẽ là mục tiêu cho máy bay không người lái của Nga", bài báo nói.

Trong quá trình diễn tập, quân đội NATO cần phải tạo lập một hành lang đến Litva cho bọc thép Mỹ Stryker. Trên thực tế, các thiết bị này sẽ lọt thỏm giữa các căn cứ quân sự của Kaliningrad và Belarus- đồng minh của Nga. The Huffington Post cũng trình bày số liệu từ báo cáo của trung tâm nghiên cứu RAND, theo đó lực lượng NATO hoàn toàn" không kịp rút lui và thậm chí sẽ bị tiêu diệt ngay tại chỗ".

CÔNG MINH

Nguồn BizLIVE: http://bizlive.vn/thoi-su-the-gioi/neu-chien-tranh-voi-nga-linh-nato-se-roi-vao-cai-bay-nguy-hiem-1760100.html