Nếu có xung đột, 'mưa tên lửa' Tomahawk sẽ lại xuất hiện tại Trung Đông?

Các chiến hạm mặt nước, tàu ngầm Mỹ và đồng minh đã tập trung tại vịnh Ba Tư, sẵn sàng phóng ra hàng loạt tên lửa hành trình Tomahawk một khi căng thẳng giữa hai nước Mỹ- Iran bùng phát thành xung đột cục bộ.

Căng thẳng có thể biến thành xung đột cục bộ giữa Mỹ và Iran tiếp tục tăng lên. Hiện Mỹ đã điều một lực lượng lớn chiến hạm và máy bay ném bom đến khu vực vịnh Ba Tư.

Hai tàu khu trục Hải quân Mỹ mang tên lửa hành trình Tomahawk là USS Gonzalez (DDG-66) và USS McFaul (DDG-74) đã đi qua Eo biển Hormuz để vào Vịnh Ba Tư ngày hôm16-4.

Theo thông tin chính thức từ Viện Hải quân Mỹ (USNI), hai tàu khu trục của lực lượng Hải quân Mỹ chất đầy tên lửa hành trình Tomahawk đã đi vào Vịnh Ba Tư để gia nhập đội hình với nhóm tác chiến tàu sân bay đang neo đậu ngoài khơi bờ biển Oman.

Hai khu trục hạm Hải quân Mỹ đang tiếp cận rất gần với các tàu chiến khác mà đã triển khai tới khu vực hồi đầu tháng này nhằm đối phó với mối đe dọa từ Iran khi Tehran bị cáo buộc là đã sẵn sàng thực hiện các chiến dịch tấn công nhằm vào các lực lượng quân sự và lợi ích của Mỹ tại đây.

Nhóm tác chiến tàu sân bay USS Abraham Lincoln (CVN-72) cùng với rất nhiều máy bay ném bom chiến lược trên khoang đã ở vị trí thường trực sẵn sàng chiến đấu ở ngoài khơi Oman.

Trong khi đó, tàu tấn công đổ bộ USS Kearsarge (LHD-3) cũng đang hoạt động ở ngoài khơi bờ biển Các tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE).

Phi đội đặc nhiệm máy bay ném bom chiến lược B-52 mà Không quân Mỹ mới điều động tới Trung Đông cũng đã thực hiện các chiến dịch huấn luyện tác chiến từ căn cứ của Mỹ ở Qatar.

Dù Mỹ vẫn khẳng định sẽ không tìm cách phát động chiến tranh với Iran nhưng ngày 16-5 Bộ Ngoại giao nước này đã yêu cầu sơ tán các nhân viên không đảm trách nhiệm vụ khẩn cấp khỏi Đại sứ quán Mỹ ở Baghdad và Tổng lãnh sự quán ở Erbil.

Giới quan sát nhận định, trong trường hợp xảy ra xung đột thì tên lửa Tomahawk vẫn là loại vũ khí được dùng đầu tiên.

Đây sẽ là loại vũ khí lý tưởng để thực hiện các đòn đánh phủ đầu của quân đội Mỹ.

Tên lửa hành trình tấn công mặt đất BGM-109 Tomahawk (TLAM) là một trong những vũ khí nổi tiếng nhất của Mỹ, có mặt trong tất cả các chiến dịch quân sự mà Mỹ từng phát động thời gian gần đây.

Chính vì vậy mà tên lửa hành trình Tomahawk đã được nhận một biệt danh nghe rất "kêu" và phản ánh hoàn toàn chính xác vai trò của nó chính là "Sứ giả chiến tranh".

Sau hơn 30 năm hiện diện trong kho vũ khí quân đội Mỹ, tên lửa hành trình Tomahawk vẫn là “ngôi sao” sáng nhất trong hệ thống tên lửa của nước này.

Tuy không đạt tốc độ âm thanh nhưng nó có khả năng bắn trúng mục tiêu với sai số cực nhỏ.

Trong tương lai gần, tên lửa hành trình Tomahawk vẫn được coi là vũ khí tấn công phủ đầu chủ chốt và thiết yếu của Hải quân Hoa Kỳ.

Được công ty General Dynamics phát triển từ năm 1972, sau hơn 10 năm nghiên cứu và thử nghiệm, năm 1983, tên lửa hành trình Tomahawk chính thức được biên chế cho lực lượng quân đội Mỹ.

Tên lửa có kích thước: dài 5,6m, đường kính 51,8cm, sải cánh 2,67m.

Trọng lượng tên lửa 1.300kg, trọng lượng đầu đạn 450kg.

Tên lửa sử dụng động cơ turbofan (động cơ phản lực cánh quạt đẩy) Williams International F107-WR-402 và động cơ tăng tốc phản lực nhiên liệu rắn.

Vận tốc tên lửa đạt được 885km/h.

Tầm bắn xa nhất của tên lửa Tomahawk lên tới 2.500km.

Ngoài sử dụng đầu đạn thông thường, tên lửa còn có thể mang đầu đạn hạt nhân W80 có đương lượng nổ 200kt.

Tên lửa sử dụng cơ chế dẫn đường phức tạp cho độ chính xác rất cao.

Khi tên lửa tiếp cận không gian phòng ngự của đối phương, nó sẽ hạ xuống độ cao rất thấp, từ 30 m đến 130 m.

Điều này khiến cho radar dẫn bắn của đối phương khó khăn trong việc đánh chặn chúng.

Tomahawk là tên lửa được phóng từ tàu chiến, tàu ngầm, xe phóng mặt đất và trên các máy bay ném bom chiến lược. Hiện phòng không Iran đã được lệnh cảnh giác cao độ, sẵn sàng đối đầu với loại tên lửa nguy hiểm này.

Việt Hùng

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/quan-su/anh-neu-co-xung-dot-mua-ten-lua-tomahawk-se-lai-xuat-hien-tai-trung-dong/810840.antd