Nêu gương để vận động hội viên

Chị Võ Thị Thúy Đoan, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Ô Môn giới thiệu: 'Chị Nguyễn Thị Tha làm Chi hội trưởng phụ nữ khu vực Bình Lợi 5 năm. Chị rất nhiệt tình, trách nhiệm với công việc và có lối sống giản dị, gắn bó với hội viên, nhân dân. Từ nỗ lực của chị Tha, phong trào phụ nữ của Chi hội khởi sắc, đặc biệt là công tác chăm lo, hỗ trợ hội viên phụ nữ dân tộc phát triển kinh tế, giảm nghèo'. Cuối tháng 11-2019, chị Tha được đảng viên Chi bộ khu vực tín nhiệm bầu làm Bí thư Chi bộ; tháng 3-2020, chị tiếp tục được bà con bầu bổ sung chức danh Trưởng khu vực Bình Lợi, phường Trường Lạc, quận Ô Môn.

Chị Nguyễn Thị Tha (bìa trái) thăm hỏi việc làm ăn, mua bán của gia đình chị Thị Nở (bìa phải), hội viên phụ nữ dân tộc.

Chị Nguyễn Thị Tha (bìa trái) thăm hỏi việc làm ăn, mua bán của gia đình chị Thị Nở (bìa phải), hội viên phụ nữ dân tộc.

Khu vực Bình Lợi, phường Trường Lạc là 1 trong 2 khu vực tập trung đông đồng bào dân tộc Khmer. Năm 2015, chị Tha được hội viên tín nhiệm bầu làm Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ khu vực. Chị nhớ lại: "Thời điểm đó, Chi hội có 25 hội viên phụ nữ nghèo, trong đó có nhiều chị em dân tộc Khmer. Tôi đã đề xuất thành lập mô hình hỗ trợ phụ nữ Khmer phát triển kinh tế. Tham gia mô hình, 7 chị được vay vốn 8 -10 triệu đồng và nâng dần lên 20-30 triệu đồng để mua bán nhỏ".

Điển hình như trường hợp của chị Lý Thị Kim Hiền, hội viên phụ nữ dân tộc. Trước kia, gia đình chị Hiền rất khó khăn, thuộc diện hộ cận nghèo. Chồng chị Hiền đi làm thuê, chị Hiền ở nhà nội trợ và chăm sóc con nhỏ. Chị Hiền kể: "Cô Tha vận động tôi mở tiệm mua bán tạp hóa để có thu nhập, cuộc sống đỡ vất vả hơn. Ban đầu, tôi che tạm tấm bạt để bán một vài món hàng lặt vặt. Được cô Tha giúp làm hồ sơ vay 20 triệu đồng, tôi sửa sang lại tiệm, mua thêm nhiều hàng hóa. Nay tôi mua bán mỗi ngày kiếm được khoảng 80.000-100.000 đồng. Cuộc sống bớt vất vả hơn trước". Hay như trường hợp của chị Thị Nở, hội viên phụ nữ dân tộc, cũng nhờ nguồn vốn vay hỗ trợ của Hội, mà có điều kiện mở tiệm tạp hóa và quán ăn sáng 2 năm nay.

Theo chị Nguyễn Thị Tha, toàn khu vực Bình Lợi có 230 hội viên phụ nữ, trong đó 150 hội viên dân tộc, đa số chị em còn nghèo, đời sống kinh tế còn gặp nhiều khó khăn. Với vai trò Chi hội trưởng, chị đã tổ chức 2 lớp nghề thu hút 60 hội viên dân tộc tham gia; thành lập và duy trì 2 tổ vay vốn với 120 thành viên, dư nợ hơn 9 tỉ đồng. Qua đó, giúp hội viên phụ nữ nói chung, phụ nữ dân tộc nói riêng đầu tư sản xuất chăn nuôi, mua bán nhỏ, tăng thu nhập, giảm nghèo. Cụ thể, năm 2015, khu vực có 25 hộ hội viên nghèo; đầu năm 2020, chi hội chỉ còn 5 hội viên phụ nữ nghèo.

Mới đây, nghe tin căn nhà của vợ chồng ông Dương Chia và bà Nguyễn Thị Kim Anh bị xuống cấp, có nguy cơ bị sập, chị Tha đến khảo sát, rồi cùng tập thể Chi bộ khu vực vận động mạnh thường quân hỗ trợ vật tư, nhân công để giúp gia đình bà Anh, ông Chia cất nhà. Bà Kim Anh xúc động kể: "Căn nhà của gia đình xây dựng sắp xong, chỉ còn lót gạch nữa là dọn vào ở được. Vợ chồng tôi mừng lắm".

Chia sẻ về kinh nghiệm trong công tác vận động hội viên, chị Tha bộc bạch: "Mình vận động bằng cách nêu gương của chính bản thân. Trong cuộc sống hằng ngày, tôi và gia đình hòa đồng với bà con xung quanh. Nhà nào có đám tiệc, hữu sự tôi đều đến sẻ chia, phụ việc nấu nướng. Thông qua các lần họp lệ, tôi tranh thủ gợi chuyện, động viên chị em, nhất là chị em người dân tộc chí thú làm ăn, thực hiện kế hoạch hóa gia đình". Sự nêu gương mà chị Tha nói còn thể hiện ở điểm vợ chồng chị chí thú làm ăn, phụng dưỡng mẹ chồng chu đáo, nuôi dạy 2 con ăn học chăm ngoan. Hiện con gái lớn của chị Tha đã tốt nghiệp đại học, con gái út đang học lớp 12.

Nói về vai trò Bí thư Chi bộ, Trưởng khu vực, chị Tha chia sẻ: "Nhận nhiệm vụ mới, ngoài việc nghiên cứu tài liệu, học hỏi các cô chú đi trước, 3 tháng qua tôi dành nhiều thời gian đi thăm hỏi, gặp gỡ bà con, nắm bắt đời sống nhân dân. Tôi nghĩ công việc nào cũng có khó khăn ban đầu, nếu mình chịu học, chịu làm thì sẽ vượt qua". Tin rằng, với sự nhiệt tình, trách nhiệm và quyết tâm vượt khó, chị Tha sẽ làm tốt công tác của mình trong vai trò Bí thư Chi bộ, Trưởng khu vực Bình Lợi.

Bài, ảnh: Tâm Khoa

Nguồn Cần Thơ: https://baocantho.com.vn/neu-guong-de-van-dong-hoi-vien-a119641.html