Nếu hành tinh chứa 1.321 Trái Đất đâm Mặt Trời, chuyện gì xảy ra?

Chúng ta đều biết cuộc 'đại diệt vong' dẫn đến sự tuyệt chủng của khủng long là hậu quả của việc va chạm giữa một ngôi sao chổi với Trái Đất. Vậy khi hành tinh chứa được 1.321 Trái Đất đâm vào Mặt Trời, chuyện gì sẽ xảy ra?

Mặt Trời có tổng thể tích là 1,4122 ×1018 km³, có thể xếp vừa hơn 1 triệu Trái Đất vào bên trong nó. Mặt trời chiếm tới 99,9% khối lượng của cả hệ Mặt Trời. Trong khi đó sao Mộc là hành tinh lớn nhất trong hệ Mặt trời với thể tích của là 1.43128×1015 km3, đủ để chứa hơn 1.321 Trái Đất bên trong.

Mặc dù sao Mộc to lớn như vậy, nhưng khối lượng của nó cũng chỉ bằng 1/1047 khối lượng của Mặt trời. Nếu như một ngôi sao chổi va chạm với Trái Đất có thể hủy diệt sự sống nơi đây thì khi sao Mộc đâm vào Mặt Trời, điều kinh khủng nào sẽ xảy ra?

Nhiệt độ trên bề mặt của Mặt Trời rất cao, khoảng 5.700°C. Hàng phút hàng giờ nó đều bức xạ một năng lượng lớn, phát ra ánh sáng và nhiệt trong vũ trụ, trong đó có Trái đất của chúng ta. Năng lượng ánh sáng Mặt trời mà hành tinh của chúng ta nhận được chỉ bằng 1/2,2 tỉ toàn bộ năng lượng bức xạ của Mặt trời.

Ngoài ra, Mặt Trời còn có lực trọng trường khổng lồ và nó đã tạo thành 1 ranh giới có tên Roche Limit. Ranh giới này cùng với nguồn năng lượng cực lớn của Mặt Trời giống như một "bức tường" bảo vệ cho nó và xé nát bất cứ thứ gì "dám" vượt qua ranh giới.

Hầu hết các ngôi sao khi tới ranh giới Roche Limit đều sẽ bị "tiêu diệt" trong một thời gian ngắn.

Tuy nhiên nếu khối lượng và kích cỡ của ngôi sao có thể vượt qua ranh giới này và xâm nhập vào khí quyển của Mặt Trời, lực hấp dẫn của Mặt Trời sẽ khiến nó di chuyển với tốc độ 600km/s, sau đó bị những bức xạ tia cực tím và tia X của Mặt Trời ép gây ra một vụ nổ.

Sao Mộc là một hành tinh khí không có bầu khí quyển bảo vệ, vì vậy, khi tiến gần Mặt trời, nó sẽ bị nóng chảy dần do nhiệt quá cao. Khí hiếm nặng hơn heli trong khí quyển sao Mộc sẽ dần dần hòa vào bên trong Mặt Trời, điều này sẽ làm cho bề mặt của Mặt Trời hoạt động mạnh hơn.

Vụ va chạm của sao Mộc với Mặt Trời sẽ không ảnh hướng quá nhiều đến Mặt Trời nhưng sẽ ảnh hưởng đến các hành tinh khác, trong đó có Trái Đất. Vụ nổ này sẽ giải phóng 1 lượng lớn các tia UV và phóng xạ.

Khi đó, nhiệt độ trên Trái Đất sẽ tăng mạnh khiến băng ở 2 cực tan, mực nước biển tăng lên, hậu quả là nhấn chìm các khu vực địa hình thấp ven biển trên thế giới.

Thế giới sẽ phải chống chọi với các hiện tượng thời tiết cực đoan cũng như nhiều thảm họa đáng sợ khác nếu như vụ va chạm khủng khiếp này xảy ra.

Mời quý độc giả xem video: Trung Quốc phát trực tuyến lớp học đầu tiên từ vũ trụ | VTV24.

Lê Trang (theo Physics)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/khoa-hoc-cong-nghe/neu-hanh-tinh-chua-1321-trai-dat-dam-mat-troi-chuyen-gi-xay-ra-1810416.html