Nếu không có loài dơi, thế giới sẽ không có rượu tequila

Bài viết này sẽ cung cấp nhiều thông tin quan trọng, liên quan tới loài dơi có thể bạn chưa bao giờ nghe nói tới.

Không phải tất cả loài dơi đều sống trong hang động. Có những con dơi trắng có kích thước bằng ngón tay cái hay ngủ trong lá cây rừng nhiệt đới, mỗi chiếc lá có một con đực và có tới sáu con cái ở chung.

Dơi có khả năng ăn côn trùng với một lượng bằng một nửa trọng lượng cơ thể mỗi đêm. Chúng có thể ăn tới 1.200 con muỗi trong một giờ.

Nghiên cứu ở châu Âu tiết lộ rằng, những con dơi có thể nói chuyện được với nhau. Không chỉ vậy, chúng thường tranh luận với nhau qua những âm thanh, tín hiệu phát ra kỳ lạ.

Một con dơi có hình dạng lạ được ví von là “con cáo bay cổ vàng khổng lồ”, là một loài dơi khổng lồ có sải cánh dài 1,5m và có thể lớn bằng một đứa trẻ.

Nếu không có dơi, thế giới sẽ không có rượu tequila. Cây Agave xanh nhờ loài dơi thụ phấn cho ra quả, mới làm ra loại rượu đặc biệt này.

Dơi thực sự không mù và đôi khi chúng còn sử dụng thị lực mình để định vị ánh sáng cực tím, một loại ánh sáng mà con người không thể nhìn rõ được. Dơi có thể nhìn loại ánh sáng này tốt gấp 3 lần so với con người.

Thới gian gần đây, hàng triệu con dơi đang chết vì “hội chứng mũi trắng” ở Bắc Mỹ mà các nhà khoa học vẫn chưa tìm ra cách chữa trị.

BÌNH MINH (Theo Unbelievable-facts)

Nguồn TGTT: http://thegioitiepthi.vn/p/neu-khong-co-loai-doi-the-gioi-se-khong-co-ruou-tequila-18284.html