'Nếu không có thêm bằng chứng thì phải rút quyết định xử phạt và xin lỗi bác sĩ Truyện'

Trao đổi với PV Báo Lao Động sáng 23.10, Bộ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn cho biết đã chỉ đạo Thanh tra Bộ, Sở TT&TT Thừa Thiên Huế kiểm tra thông tin vụ bác sĩ 'nói xấu' Bộ trưởng Y tế nếu không có thêm bằng chứng gì ngoài việc bác sĩ đã viết trên mạng xã hội thì phải rút quyết định xử phạt và xin lỗi bác sĩ Truyện.

Bộ trưởng Trương Minh Tuấn phát biểu tại phiên họp của Ủy ban TVQH (Ảnh: QH)

Bộ trưởng Tuấn nhấn mạnh: Khi có thông tin tôi yêu cầu cho kiểm tra lại. Nếu nội dung không đủ căn cứ để nói rằng xúc phạm danh dự, nhân phẩm bôi nhọ, vu cáo mà quyết định xử phạt thì không ổn. Khi làm việc, người cán bộ phải hạn chế để không sai lầm, nhưng cái quan trọng hơn nữa là khi biết mình sai thì phải biết sửa sai. Cái đó không xấu gì cả mà chỉ làm cho mình tốt hơn.

“Phải xử lý nghiêm những hành vi bôi nhọ, vu cáo, xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác trên mạng xã hội. Nhưng cũng không được xử lý oan những hành vi chưa đủ bằng chứng. Và khi làm việc, người cán bộ không để xảy ra sai sót, nếu nhỡ sai phải biết sửa sai, cái đó mới làm cho mình tốt lên, và cũng làm bài học kinh nghiệm cho mình” – Bộ trưởng Tuấn nói.

Mới đây, Bộ trưởng TT&TT Trương Minh Tuấn đã có chỉ đạo trực tiếp, yêu cầu Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh TT-Huế báo cáo về việc phạt BS "nói xấu" Bộ trưởng Y tế; yêu cầu Cục trưởng PTTH&TTĐT kiểm tra, báo cáo; yêu cầu thanh tra Bộ xem xét quyết định xử phạt của Sở.

Những ngày qua, thông tin Bác sĩ Hoàng Công Truyện (53 tuổi), TT Y tế huyện Phong Điền, TT- Huế bị khiển trách và xử phạt hành chính 5 triệu đồng vì bôi nhọ Bộ trưởng Y tế trên facebook nhận được nhiều ý kiến trái chiều.

Trước đó, ngày 14.7, BS Truyện lên facebook cho rằng Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến không về cơ sở nên không biết nỗi khổ của y, bác sĩ tuyến dưới, yếu kém trong công tác tham mưu và vấn đề an ninh bệnh viện... và khuyên Bộ trưởng nên nghỉ.

Ngày 19.7, Sở Y tế tỉnh TT-Huế gửi báo cáo về Bộ, trong đó đánh giá hành vi của BS Truyện đã vi phạm khoản 8, điều 9 luật Báo chí và điểm d, khoản 1, Điều 5 Nghị định 72 của Chính phủ.

Sau đó Sở có công văn gửi Sở TT&TT tỉnh đề nghị xem xét, xử lý theo thẩm quyền nội dung đăng trên facebook của BS Truyện.

Đến ngày 19.10, ông Nguyễn Huy Hiển - Phó giám đốc Sở Thông tin Truyền thông tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, đơn vị đã ra quyết định xử phạt 5 triệu đồng đối với bác sĩ Hoàng Công Truyện (Phó trưởng Khoa Hồi sức cấp cứu thuộc Trung tâm Y tế huyện Phong Điền).

Xuân Hải

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/thoi-su/neu-khong-co-them-bang-chung-thi-phai-rut-quyet-dinh-xu-phat-va-xin-loi-bac-si-truyen-571512.ldo