'Nếu mình nói không tiếc nuối là mình nói dối'

Thanh Hương được biết đến là một trong những diễn viên xuất sắc và được khán giả biết đến nhiều nhất trên sóng truyền hình VTV hiện nay. Nhưng ít ai biết được rằng trước khi đến với nghệ thuật cô diễn viên tài năng này từng là vận động viên của một trường nghiệp vụ TDTT.

Bén duyên với con đường nghệ thuật cô dần đi sâu và phát triển hơn. Đóng khá nhiều bộ phim truyền hình, Thanh Hương được biết đến nhiều hơn sau khi tham gia phim “Người phán xử”, và đến thời điểm hiện tại cô bùng nổ với nhân vật Lan trong bộ phim “Quỳnh búp bê” và lấy được rất nhiều cảm xúc của khán giả. Hãy lắng nghe Thanh Hương trao đổi về những khó khăn, vất vả và thành quả trên con đường làm nghệ thuật của mình.

Cảm xúc của chị sau lễ trao giải VTV Awards 2018 và đặc biệt là sau khi trao giải hạng mục nữ diễn viên xuất sắc nhất như thế nào?

- Như mọi người cũng đã biết, hai năm liền lọt top 5 nhưng năm nay may mắn vẫn chưa mỉm cười với Thanh Hương, niềm vui vẫn chưa gõ cửa đối với Thanh Hương. Vì vậy, Hương cũng có một chút buồn và hụt hẫng, khó có thể tránh khỏi cảm xúc rất là buồn. Thế nhưng Hương cũng nghĩ rằng con đường này nó là mãi mãi, là bất tận nên mình không thể nào mà buồn quá lâu được. Thanh Hương phải vực dậy tinh thần để cố gắng hơn. Nếu mình nói không tiếc nuối là mình nói dối. Chẳng ai ở cái hoàn cảnh như vậy mà họ lại không buồn cả. Bởi vì cả một năm trời cống hiến, làm việc không biết mệt mỏi và cũng muốn có sự công nhận của khản giả với mình và đặc biệt là một giải thưởng rất cao quý như VTV Awards. Thanh Hương chỉ nghĩ rằng năm nay may mắn chưa đến với mình thôi, chứ dù có tiếc nuối, có cảm thấy hụt hẫng cũng không thể làm cho Hương nản chí.

Được biết chị còn một sở trường khác ngoài diễn xuất là ca hát. Và trong đêm trao giải của VTV, chị xuất hiện trên sân khấu hát với hình ảnh rất ấn tượng.

- Ca hát chỉ là một niềm đam mê của Thanh Hương thôi, còn diễn xuất mới là ước mơ và là con đường mà Thanh Hương lựa chọn. Ngoài sở trường về ca hát thì Thanh Hương đã là một vận động viên chuyên nghiệp từ trước khi bước chân vào con đường nghệ thuật. Thanh Hương từng là vận động viên của trường nghiệp vụ TDTT tỉnh Hải Dương, đã ăn lương của nhà nước về môn Pencak silat và Teakwondo ở Sở TDTT tỉnh Hải Dương, đây cũng là nơi mà Thanh Hương được sinh ra. Bố mẹ Thanh Hương hiện giờ vẫn đang ở Hải Dương, cả tuổi thơ của Thanh Hương đều gắn liền với mảnh đất Hải Dương và Hương không bao giờ quên quãng thời gian mà mình hoạt động ở trường nghiệp vụ thể thao.

Hoạt động trong showbiz nhiều vấn đề nhạy cảm và phức tạp, nhiều trường hợp trong nghề nghiệp khó tránh khỏi như ganh ghét, đố kỵ thậm chí chơi xấu nhau. Vậy không biết Thanh Hương đã gặp phải nhiều trường hợp như vậy chưa và giải quyết bằng cách nào?

- Nghề nào cũng tồn tại những ganh ghét, đố kỵ, sự tranh đấu, công việc của Thanh Hương cũng vậy, tránh làm sao được, có người tốt thì sẽ có người xấu. Khi mà mới vào nghề gặp những trường hợp như vậy, Hương hay suy nghĩ rồi buồn. Trải qua thời gian, Hương đã đủ ngấm để hiểu về cuộc sống cũng như về con người xung quanh mình. Thanh Hương chỉ quan niệm một điều rằng, cứ hãy làm tốt cái phần việc của mình, mình hãy cứ sống tốt còn ai như thế nào, đối xử với mình ra sao thì điều đó nó cũng không quan trọng lắm đâu. Thanh Hương có nhớ lời của một người thầy là NSND Hoàng Dũng: “Trong cái nghề này mà không có sự ganh đua với nhau thì khó để thành công được”. Hương hiểu được là: Sự ganh đua để tiến bộ, để trưởng thành, để vững vàng hơn trong công việc chứ không phải sự ganh ghét đố kỵ, làm tổn hại lẫn nhau. Mỗi khi gặp khó khăn, mình lại cảm thấy là mình trưởng thành hơn. Thanh Hương rất thích một câu là, khi mình ngã mà mình đứng dậy được thì mình sẽ đi được chắc chắn hơn.

Chị có định hướng hay lời khuyên gì cho giới trẻ ngày nay khi muốn dấn thân vào showbiz hay không?

Đối với những bạn trẻ muốn dấn thân vào làm nghệ thuật, thì Thanh Hương chỉ muốn nói rằng: Hãy yêu bằng cả trái tim và luôn cố gắng, chúng ta nỗ lực hết mình với nó, chúng ta thật sự tâm huyết với công việc chúng ta đang theo đuổi, làm thật là trách nhiệm và có tâm thì rồi sớm muộn gì mình cũng có được thành quả.

Gần đây chị thủ vai Lan trong bộ phim “Quỳnh búp bê” và được khán giả đón nhận và yêu thích rất nhiều, thậm chí nhiều khán giả yêu thích đến mức coi chị như nhân vật chính?

- Phim “Quỳnh búp bê” thì đã chiếu được 7, 8 tập rồi và Thanh Hương rất vui khi phản hồi của khán giả với vai diễn Lan rất tốt. Thanh Hương đã có nhiều người bạn hơn, nhiều fan hâm mộ hơn sau khi phim lên sóng. Khán giả rất ủng hộ và cũng rất yêu thương vai Lan của Thanh Hương. Đây chính là thành quả, là niềm vui, hạnh phúc mà bất cứ diễn viên nào cũng mong muốn có được sau bao khó khăn, vất vả cống hiến cho nghiệp diễn.

Chị có thể chia sẻ một chút về kế hoạch sắp tới của mình sau “Quỳnh búp bê” và mong muốn gì ở bản thân trong những dự định tới không? Và đặc biệt có điều gì muốn nhắn nhủ đến người hâm mộ luôn theo dõi và ủng hộ mình không?

- Thanh Hương tham gia vở diễn mới của nhà hát kịch Hà Nội, rồi tham gia liên hoan sân khấu thủ đô, lần này vở diễn mang tên “Ngôi nhà trong thành phố” mà hiện tại Thanh Hương đang dừng hết tất cả mọi công việc chỉ để tập trung cho việc của nhà hát. Và xin hứa với khán giả là thời gian tới Thanh Hương sẽ làm việc chăm chỉ hơn, nghiêm túc hơn để ra được những sản phẩm thực sự tốt và hình ảnh của Thanh Hương trong mắt công chúng sẽ luôn luôn được đẹp với những dự án phim, những vai diễn ấp ủ để làm sao mà khán giả có thể ăn được những món ăn mới lạ hơn, ngon hơn và không bị nhàm chán.

Lời cuối cùng Thanh Hương muốn gửi lời cảm ơn tới khán giả, tới những fan đã yêu thương và ủng hộ Thanh Hương trong suốt quãng thời gian vừa qua, hy vọng rằng thời gian tới, Thanh Hương sẽ luôn nhận được nhiều và nhiều hơn nữa sự yêu thương, ủng hộ của khán giả trên con đường làm nghệ thuật của mình.

Cảm ơn Thanh Hương về cuộc trò chuyện.

ngọc hiền (thực hiện)

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/lao-dong-cuoi-tuan/neu-minh-noi-khong-tiec-nuoi-la-minh-noi-doi-630721.ldo