Nếu nước Mỹ bị tấn công hạt nhân, gần 100 triệu người sẽ mất mạng

Giáo sư Matthew Kroenig, thuộc Đại học Georgetown (Mỹ), cố vấn chính sách đối ngoại, đã mô hình hóa khả năng nước Mỹ bị tấn công hạt nhân. Theo đó, hậu quả thật khủng khiếp, với gần trăm triệu dân thiệt mạng.

Minh họa đòn tấn công hạt nhân

Theo tờ National Interest (Mỹ), dự báo trên được đưa ra trong cuốn sách “Logic của chiến lược Mỹ” của giáo sư Matthew Kroenig.

Kroenig nêu giả định nước Mỹ bị một đòn đánh tấn công hạt nhân từ phía Nga. Cuộc tấn công này sẽ tạo ra 2 làn sóng vụ nổ. Làn sóng thứ nhất sẽ hủy diệt 131 thành phố với 70 triệu dân, làn sóng thứ hai hủy diệt thêm 12 thành phố với 20 triệu dân. Như vậy, với kịch bản này, sẽ có tới 98 triệu người bị thiệt mạng.

Ông Kroenig cho rằng, kịch bản trên đã có xem xét khả năng tiêu diệt được một phần vũ khí hạt nhân của Nga.

Do vậy, theo ông Kroenig, Washington cần duy trì kho vũ khí hạt nhân.

Việt Nga

Nguồn Đầu Tư: http://baodautu.vn/neu-nuoc-my-bi-tan-cong-hat-nhan-gan-100-trieu-nguoi-se-mat-mang-d81241.html