Nếu xảy chân, Sanna Khánh Hòa sẽ rơi xuống vực!

Kể từ thời điểm quay trở lại V-League vào năm 2015, chưa bao giờ tình thế của Sanna Khánh Hòa khó khăn như thời điểm hiện tại.

Nếu đội bóng thành phố biển Nha Trang không thắng Than Quảng Ninh vào tối mai (28-7) trên sân nhà 19-8, thì coi như thầy trò huấn luyện viên (HLV) Võ Đình Tân đã đặt một chân xuống hạng.

Trong lịch sử V-League, hiếm đội bóng nào có số phận long đong như Sanna Khánh Hòa. Kết thúc mùa giải 2012, Khatoco Khánh Hòa không đầu tư vào bóng đá nữa. Do những khó khăn về tài chính, lãnh đạo câu lạc bộ (CLB) đã quyết định bán lại suất dự V-League 2013 cho Vicem Hải Phòng, cùng với nhiều cầu thủ của đội hình 1, chỉ giữ lại một số cầu thủ trụ cột cùng ban huấn luyện để bổ sung cho đội hình 2 nhằm chuẩn bị cho tương lai.

Chaher Zarour (bên phải), trung vệ đội trưởng của Sanna Khánh Hòa đã 36 tuổi.

Với quyết tâm làm lại từ đầu, xây dựng đội bóng Sanna Khánh Hòa từ những “viên gạch” đầu tiên, HLV Võ Đình Tân được lãnh đạo tỉnh nhà tin tưởng giao cho toàn quyền quyết định. Năm 2013, Sanna Khánh Hòa thi đấu ở Giải bóng đá hạng Nhì quốc gia và vô địch giải đấu, giành quyền lên hạng Nhất năm 2014 và ngay lập tức giành được quyền thăng hạng với vị trí á quân. Kể từ mùa giải V-League 2015 đến 2018, năm nào Sanna Khánh Hòa cũng chơi tưng bừng khí thế, không ngại bất kỳ đối thủ nào, thậm chí ở mùa giải trước, thầy trò HLV Võ Đình Tân còn có Huy chương Đồng V-League.

Nếu ở đội bóng khác, tiền có thể là yếu tố được nghĩ đến đầu tiên khi CLB gặp khủng hoảng nhưng ở Sanna Khánh Hòa, nhà tài trợ luôn chơi rất đẹp; lương, thưởng cầu thủ được trả hết sức sòng phẳng và ngay ở thời điểm này, dù đội đang xếp cuối bảng xếp hạng V-League 2019 với 13 điểm, thì cũng không có cầu thủ nào trong đội phàn nàn về các chế độ.

Tháng 6 năm ngoái, Sanna Khánh Hòa cũng trải qua một giai đoạn thi đấu không tốt. Thời điểm đó, HLV Võ Đình Tân lý giải là do các cầu thủ ngoại Chaher Zarour và Youssouf Toure vướng vào tháng ăn chay của người Hồi giáo (Ramadan) nên phong độ đi xuống. Năm nay, bộ đôi trên vẫn khoác áo đội bóng chủ sân 19-8 và đúng là một tháng trước, phong độ của bộ đôi này đi xuống thật. Nhưng 4-5 tuần gần đây, phong độ của toàn đội Sanna Khánh Hòa cũng không có gì là khởi sắc. Đã vậy, vào thời điểm nhạy cảm, HLV Võ Đình Tân lại phát ngôn: “Ở V-League, chỉ có Sanna Khánh Hòa là không xin điểm”. Không biết đội bóng thành phố biển Nha Trang “sạch” đến đâu, nhưng HLV Võ Đình Tân phát ngôn như vậy khác nào "bôi mỡ cho kiến đốt". Y rằng sau đó một loạt chiến lược gia ở V-League nhảy dựng lên, thậm chí Ban tổ chức giải V-League còn yêu cầu ông Tân có bằng chứng thì trưng ra. Phải chăng lúc người ta giận quá thì mất khôn.

Phải thừa nhận ban huấn luyện Sanna Khánh Hòa là một tập thể đoàn kết, cùng nhau đi lên từ con số 0. Các HLV của đội rất được lòng cầu thủ. Trợ lý HLV Trần Thiện Hảo là một ví dụ điển hình. Ở đỉnh cao sự nghiệp, tiền vệ Trần Thiện Hảo từng từ chối hợp đồng bạc tỷ của Vissai Ninh Bình chỉ để được tiếp tục niềm đam mê cống hiến cho đội bóng quê nhà Khánh Hòa. Nhiều thế hệ cầu thủ sau này của Khánh Hòa rất mực tôn trọng, cảm phục ông Hảo vì lẽ đó. Bên cạnh đó, HLV trưởng Võ Đình Tân cùng hai trợ lý Nguyễn Văn Đồng, Trần Thiện Hảo và HLV thủ môn Hà Quốc Phong đã sát cánh cùng nhau từ tháng 5-2013 đến nay. Đây chính là ê kíp có “tuổi thọ” cao nhất ở V-League. Đồng cam cộng khổ là vậy, nhưng có lẽ cách làm bóng đá khá khác biệt của HLV Võ Đình Tân đã không đem lại tác dụng như mong muốn ở mùa giải này. Sanna Khánh Hòa luôn tuyển quân rất chặt, mỗi mùa giải, họ thường chỉ chiêu mộ 1-2 nội binh, còn lại đôn cầu thủ trẻ lên đội 1. Và cũng từ 6 năm qua, dù có hàng loạt ngoại binh đến rồi đi, nhưng Sanna Khánh Hòa không thuê phiên dịch viên...

Nếu không thắng được Than Quảng Ninh, Sanna Khánh Hòa xem như đứng bên miệng vực thẳm, bởi ở 3 vòng đấu tới (từ vòng 19 đến 21), thầy trò HLV Võ Đình Tân gặp phải các đối thủ rất khó chơi là TP Hồ Chí Minh (sân khách), SHB Đà Nẵng, Sông Lam Nghệ An (đều trên sân nhà).

Với một đội bóng có thực lực như Sanna Khánh Hòa, nếu phải xuống hạng âu cũng là đáng tiếc.

Bài và ảnh: HẢI ĐĂNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/the-thao/trong-nuoc/neu-xay-chan-sanna-khanh-hoa-se-roi-xuong-vuc-583449