New Caledonia tiếp tục là một phần của Pháp

Ngày 4/11, theo kết quả chính thức do ủy ban tổ chức cuộc trưng cầu dân ý về nền độc lập của New Caledonia, có tổng cộng 56,4% cử tri tại quần đảo này bỏ phiếu ủng hộ New Caledonia tiếp tục là một phần lãnh thổ của Pháp.

Theo truyền thông Pháp, giai đoạn cuối cùng của cuộc trưng cầu dân ý đã bắt đầu trong bối cảnh nhiều vụ bạo động xảy ra ở một số khu dân cư, khi vài chiếc xe bị đốt và nhiều điểm bỏ phiếu bị ném đá. Tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu đạt 80,63%.

Trong khi đó, chiến thắng của những người phản đối độc lập đã không gây ấn tượng như mong đợi.

Tổng cộng 56,4% cử tri tại quần đảo này bỏ phiếu ủng hộ New Caledonia tiếp tục là một phần lãnh thổ của Pháp. (Nguồn: National post)

Các cuộc thăm dò và giới chuyên gia dự báo số cử tri nghĩ rằng New Caledonia nên tiếp tục là một phần của Pháp với tư cách là một vùng lãnh thổ đặc biệt và chính quyền địa phương tại đây có những quyền hạn mở rộng, là khoảng 70 - 75%.

Theo một nhà phân tích chính trị, kết quả này sẽ dự báo các cuộc đàm phán khó khăn trong tương lai giữa hai phe phái chính trị có quan điểm trái ngược về tình trạng của New Caledonia.

(theo TASS)

Nguồn TG&VN: http://baoquocte.vn/new-caledonia-tiep-tuc-la-mot-phan-cua-phap-80954.html