New START chính thức được gia hạn thêm 5 năm

Ngày 3/2, Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố, gia hạn thỏa thuận Hiệp ước Cắt giảm Vũ khí Chiến lược (New START) đã thành công và bắt đầu có hiệu lực vào ngày hôm nay.

Với việc New START được gia hạn, Nga và Mỹ được sở hữu tổng cộng không quá 1.550 đầu đạn. Ảnh: Sputnik.

Với việc New START được gia hạn, Nga và Mỹ được sở hữu tổng cộng không quá 1.550 đầu đạn. Ảnh: Sputnik.

"Ngày 3/2/2021, Bộ Ngoại giao Nga và Đại sứ quán Mỹ tại Moscow đã trao đổi công hàm về việc hoàn thành các thủ tục nội bộ cần thiết để gia hạn Hiệp ước Cắt giảm Vũ khí Chiến lược (New START). Theo đó, Hiệp định này có hiệu lực cùng ngày”, trích tuyên bố của Bộ Ngoại giao Nga.

Bộ Ngoại giao Nga cũng lưu ý, "Hiệp ước sẽ có hiệu lực chính xác như các điều khoant đã được ký kết và sẽ không có bất kỳ sửa đổi hoặc bổ sung nào cho đến ngày 5/2/2026".

"Cuộc điện đàm giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Biden vào ngày 26/1/2021 chính là chìa khóa cho sự phát triển này", tuyên bố cho biết.

Cùng ngày, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết: “Việc gia hạn Hiệp ước New START đảm bảo chúng ta có các giới hạn có thể kiểm chứng được đối với ICBM, SLBM và máy bay ném bom hạng nặng của Nga cho đến ngày 5/2/2026”.

Trước đó, Điện Kremlin cho biết, Tổng thống Putin đã ký một văn bản gia hạn New START trong 5 năm.

New START có hiệu lực từ ngày 5/2/2011. Nó quy định mỗi bên ký kết sẽ giảm kho vũ khí hạt nhân của mình trong bảy năm và trong tương lai, tổng số vũ khí không vượt quá 700 tên lửa đạn đạo xuyên lục địa, tên lửa đạn đạo trên tàu ngầm và máy bay ném bom hạng nặng, cũng như 1.550 đầu đạn và 800 bệ phóng đã triển khai và không triển khai. New START hết hạn vào ngày 5/2/2021.

Hà Anh (theo Sputnik)

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/new-start-chinh-thuc-duoc-gia-han-them-5-nam-552294.html