New York sẽ có nữ thống đốc đầu tiên?

Bà Kathy Hochul (62 tuổi) có thể trở thành nữ thống đốc đầu tiên trong lịch sử bang New York (Mỹ) sau vụ bê bối quấy rối tình dục của ông Andrew Cuomo.

Bà Kathy Hochul

Phó thống đốc New York Kathy Hochul có thể sẽ giữ chức vụ thống đốc sau khi ông Andrew Cuomo bị cách chức hoặc bị luận tội vì cáo buộc quấy rối tình dục.

Ông Cuomo (64 tuổi) là thành viên đảng Dân chủ và làm thống đốc từ năm 2011. Ông đang trong nhiệm kỳ thứ 3 và kỳ vọng đắc cử nhiệm kỳ thứ 4 trong cuộc bầu cử tháng 11/2022. Thế nhưng, mới đây, Thống đốc Andrew Cuomo bị tố cáo đã nhiều lần quấy rối tình dục tổng cộng 11 phụ nữ, vi phạm luật pháp bang và liên bang.

Chủ tịch nghị viện bang New York, ông Carl Heastle tuyên bố ông Cuomo đã làm mất lòng tin của đảng Dân chủ và không thể tiếp tục tại vị. Một cuộc luận tội đang được chuẩn bị trong khi thẩm phán David Soares tại quận Albany đang điều tra hình sự đối với ông Cuomo.

Phó thống đốc New York Kathy Hochul và thống đốc Andrew Cuomo

New York phải đối mặt với một sự thay đổi quyền lực tương tự năm 2008 khi ông David Paterson đảm nhận chức vụ sau khi Thống đốc Eliot Spitzer từ chức vì một vụ bê bối mại dâm.

"Bà ấy là một trong những quan chức dân bầu làm việc chăm chỉ nhất ở bang New York. Bà ấy phù hợp để giữ vị trí này. Chúng tôi đã sẵn sàng từ lâu để có một nữ thống đốc", Sean Mulligan (47 tuổi), một quan chức chính quyền địa phương cho biết.

Bà Kathy Hochul sinh ra ở Buffalo, New York và bằng Tiến sĩ từ Đại học Công giáo. Sau khi tốt nghiệp trường Luật, bà làm luật sư cho một công ty tư nhân ở Washington D.C. trước khi làm cố vấn pháp lý và trợ lý lập pháp cho Hạ nghị sĩ John LaFalce và sau đó là Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Daniel Patrick Moynihan.

Năm 1994, Hochul được bầu vào Hội đồng Thị trấn Hamburg ở Quận Erie và phục vụ cho đến năm 2007 khi bà được bổ nhiệm làm Thư ký Quận Erie. Trong thời gian này, Hochul luôn giúp đỡ những phụ nữ di cư. Năm 2006, bà cùng mẹ và dì mình thành lập Kathleen Mary House, một ngôi nhà chuyển tiếp dành cho các nạn nhân của bạo lực gia đình.

Bà Kathy Hochul được lòng dân chúng

Bà từng có thời gian ngắn là thành viên Quốc hội Mỹ giai đoạn 2011-2012. Trong nhiệm kỳ của mình, bà đã làm việc trong Ủy ban về Dịch vụ vũ trang và an ninh nội địa. Năm 2014, ông Cuomo đã chọn bà làm người đồng hành trong chiến dịch tái tranh cử đầu tiên của mình. Cuomo và Hochul đã tái đắc cử năm 2018.

Trong thời gian ngồi trên ghế phó thống đốc, Hochul đã giám sát một số dự án nhà nước và các nhóm điều hành. Bà là chủ tịch của 10 hội đồng phát triển kinh tế khu vực, giúp quyết định đầu tư cho các dự án ở New York và Hội đồng Đầu tư lực lượng lao động tiểu bang. Bà còn là đồng chủ tịch của Lực lượng đặc nhiệm chống ma túy.

Bà Hochul đã xây dựng một mạng lưới toàn tiểu bang để chuẩn bị cho chiến dịch tái tranh cử. Là thành viên của đảng Dân chủ, chương trình nghị sự của bà ưu tiên vào phát triển kinh tế và bình đẳng giới. Bà Hochul được các nhà lập pháp yêu thích nhưng bà vẫn có thể sẽ phải đối mặt với sự hoài nghi từ cánh tả nếu trở thành thống đốc và chọn tái tranh cử.

Việc bà Hochul sẽ trở thành nữ thống đốc đầu tiên của một trong những bang lớn nhất nước Mỹ có thể sẽ mang lại nhiều câu chuyện truyền cảm hứng cho người dân New York.

Nguồn: NYT, Vogue

Nhu Thụy

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/new-york-se-co-nu-thong-doc-dau-tien-20210810191242028.htm