New York sẽ kiện việc hủy bỏ di sản của ông Obama

Tổng chưởng lý bang New York, Eric Schneiderman, tuyên bố sẽ kiện chính phủ liên bang nếu các nhà lập pháp Cộng hòa thông qua luật xem xét lại toàn bộ hệ thống bảo hiểm sức khỏe của Mỹ.

Tổng chưởng lý bang New York, Eric Schneiderman. Ảnh: Reuters

Văn phòng ông Schneiderman ngày 17.7 cho biết, đã phát hiện được “nhiều khuyết điểm về mặt hiến pháp” trong dự luật bảo hiểm sức khỏe của đảng Cộng hòa - theo VOA.

Thượng viện Mỹ đang xem xét dự luật bãi bỏ một phần Obamacare, dấu ấn lập pháp của cựu Tổng thống Dân chủ Barack Obama.

Tuy nhiên, trên dưới 10 thượng nghị sĩ Cộng hòa tỏ ra lo ngại về dự luật, thượng nghị sĩ Cộng hòa ôn hòa Susan Collins, người phản đối dự luật, cho biết ngày 16.7.

Các Tổng chưởng lý của tiểu bang theo đảng Dân chủ trở thành nguồn chống đối chính đối với các chính sách của Tổng thống Cộng hòa Donald Trump và họ đã thành công trong việc buộc ông Donald Trump rút lại bớt phạm vi của sắc lệnh cấm nhập cảnh công dân 6 nước đa số theo Hồi giáo.

Những người chỉ trích dự luật nói dự luật sẽ làm gia tăng đáng kể những chi phí trong ngân sách tiểu bang đối với chương trình Medicaid cho người nghèo và người khuyết tật.

N.V

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/the-gioi/new-york-se-kien-viec-huy-bo-di-san-cua-ong-obama-684266.bld