New York: Thanh niên khó tìm việc làm

(VH)- Hàng nghìn thanh niên tại New York đang khó tìm được một công việc “toàn thời gian” trong môi trường khắc nghiệt, nơi những người không đủ kinh nghiệm thì không thể cạnh tranh với những người từng trải, dày dạn và đang trì hoãn việc về hưu lâu hơn mức cần thiết.

Theo Trung tâm Nghiên cứu thị trường lao động thuộc Đại học Northeastern, trong quý 1.2009, chỉ 50% số người tốt nghiệp đại học tìm được công việc phù hợp với ngành học của mình. Tháng 2.2009, dự luật kích thích kinh tế của chính quyền Liên bang Mỹ đã hướng tới giải quyết nạn thất nghiệp chung trong thanh niên Mỹ thông qua việc cấp 1,2 tỉ USD giúp tìm việc cho thanh thiếu niên trong độ tuổi 14 - 24. Động thái này đã có tác dụng phần nào tại New York. Theo số liệu thống kê của Cục Lao động New York, tỉ lệ thất nghiệp đã giảm từ 8,7% trong tháng 6 xuống 8,6% trong tháng 7. “Trong năm nay, nhu cầu tuyển dụng thanh thiếu niên cho các công việc mùa hè bằng ngân sách của chính phủ đã tăng hơn nhiều mức bình thường”, Peter A. Neenan, tiến sĩ thuộc Chi nhánh Nghiên cứu và Thống kê New York cho biết. Những năm trước, các quỹ công cộng chỉ đáp ứng khoảng 25.000 việc làm mùa hè cho thanh thiếu niên. Năm nay, do được bổ sung thêm quỹ kích thích kinh tế liên bang nên tổng số việc làm cho thanh thiếu niên vào mùa hè này lên tới 60.000. Tuy nhiên, quỹ kích thích này không đủ đáp ứng trong việc thúc đẩy việc làm tại New York, dù chỉ trong một thời gian ngắn. Theo số liệu thống kê, tỉ lệ thất nghiệp tại New York tăng từ 5,1% trong tháng 5.2008 lên 9,6% trong tháng 7.2009, vượt quá tỉ lệ thất nghiệp toàn quốc, lần đầu tiên kể từ khi suy thoái bắt đầu và là tỉ lệ cao nhất từ tháng 6.1997.

Nguồn Báo Văn hóa: http://www.baovanhoa.vn/quocte/20953.vho