New York Times: iPhone cá nhân của Trump có thể bị nghe lén

Theo New York Times, khi Tổng thống Mỹ Donald Trump gọi cho bạn bè, đối tác và người thân bằng chiếc iPhone cá nhân trong Nhà Trắng, gián điệp Nga và Trung Quốc có thể nghe lén ông.

Tổng thống Mỹ đang dùng 3 chiếc iPhone: 2 chiếc được bảo mật và 1 chiếc thông thường

Hôm 24/10, New York Times đăng tải bài báo có tựa đề: “Khi Trump điện thoại cho bạn bè, người Trung Quốc và người Nga lắng nghe và nghiên cứu”. Bài viết dẫn nguồn tin từ tình báo Mỹ, nêu chi tiết về việc dù các trợ lý liên tục cảnh báo Tổng thống không sử dụng iPhone cá nhân mà phải dùng đường dây cố định bảo mật của Nhà Trắng như thế nào. Bất chấp điều này, ông Trump vẫn tiếp tục gọi điện từ iPhone của mình và Nhà Trắng chỉ còn biết hi vọng Tổng thống không bàn luận về các vấn đề tối mật trên điện thoại.

Theo New York Times, Tổng thống Mỹ có 3 chiếc iPhone, 2 chiếc đã được Cơ quan An ninh quốc gia can thiệp để hạn chế các loại tấn công, chiếc thứ ba bình thường như bao iPhone khác và được ông dùng với mục đích cá nhân bởi không giống 2 chiếc kia, ông có thể lưu danh bạ riêng tư trên iPhone này. Ngoài ra, dù ông Trump được yêu cầu đổi 2 điện thoại bảo mật mỗi 30 ngày, ông lại hiếm khi làm như vậy. Ông đồng ý từ bỏ chiếc điện thoại Android mà nhiều chuyên gia bảo mật tin rằng còn dễ bị tấn công hơn iPhone. Hai chiếc iPhone được can thiệp, 1 dùng cho Twitter và ứng dụng khác, 1 để gọi điện.

Dù vậy, ông dùng iPhone còn lại để gọi bạn bè. Theo tờ báo Mỹ, gián điệp Trung Quốc thường nghe lén với hi vọng biết được nội tình để tìm cách gây ảnh hưởng đến ông về vấn đề thương mại. Trong khi đó, gián điệp Nga cũng nghe lén nhưng dường như chưa điều hành chiến dịch gây ảnh hưởng tinh vi như Trung Quốc.

New York Times viết: “Nỗ lực của Trung Quốc là cố gắng gây ảnh hưởng đến các lãnh đạo Mỹ bằng việc nuôi dưỡng một mạng lưới các doanh nhân và học giả nổi bật để mang các ý tưởng và chính sách đến Nhà Trắng. Sự khác biệt là hiện nay Trung Quốc, thông qua việc nghe lén cuộc gọi của ngài Trump, có ý tưởng rõ ràng hơn về ai là người có ảnh hưởng lớn nhất đến Tổng thống và lý luận nào có xu hướng hiệu quả”.

Bài báo của New York Times không miêu tả chi tiết về hành vi nghe lén mà chỉ nói “các cuộc gọi từ điện thoại có thể bị chặn khi di chuyển qua tháp sóng, cáp, bộ chuyển đổi làm nên mạng lưới di động quốc tế và nội địa. Cuộc gọi từ bất kỳ điện thoại di động nào - iPhone, Android hay điện thoại gập Samsung– đều có thể bị tấn công”.

Các đời Tổng thống Mỹ trước đây, như ông Barack Obama, sử dụng iPhone được can thiệp để không thể gọi điện, chụp ảnh mà chỉ có thể nhận tin nhắn từ địa chỉ email đặc biệt. Thiết bị cũng không trang bị microphone trong khi nhắn tin bị cấm và cũng không tải được ứng dụng. Khi cần gọi điện, ông sẽ dùng chiếc điện thoại của trợ lý. Ngược lại, ông Trump thỉnh thoảng dùng thiết bị không có biện pháp bảo vệ nào. Một điều may mắn là ông không nhắn tin hay dùng email, giảm thiểu nguy cơ bị tấn công từ các tổ chức và tin tặc nước ngoài.

Du Lam (Theo NYT)

Nguồn ICTNews: https://ictnews.vn/cntt/new-york-times-iphone-ca-nhan-cua-trump-co-the-bi-nghe-len-174135.ict