New York tưng bừng sự kiện diễu hành tự hào LGBT lớn nhất thế giới

Cuối tuần qua, hơn 3 triệu người đã hòa vào đám đông trên đường phố New York để tham gia World Pride 2019 bao gồm nhiều ngôi sao và các chính trị gia. Đặc biệt, nó trùng với dịp kỷ niệm 50 năm cuộc bạo loạn tại quán bar Stonewall – sự kiện đã làm dấy lên phong trào LGBT trên toàn thế giới.

Ảnh: Reuters

Ảnh: Reuters

Chủ nhật (30.6), khoảng 3 triệu người đã tập trung tại khu vực Manhattan để ăn mừng World Pride 2019

Sự kiện này do InterPride – một tổ chức quốc tế chuyên thực hiện các lễ diễu hành tự hào LGBT – phụ trách

World Pride đầu tiên diễn ra tại Rome (Ý) và địa điểm sẽ thay đổi theo quyết định của InterPride

World Pride năm nay khá đặc biệt do nó được tổ chức tại thành phố New York – nơi cách đây 50 năm đã diễn ra cuộc bạo loạn ở quán bar Stonewall

Cuộc bạo loạn tại quán bar Stonewall vào ngày 28 tháng 6 năm 1969 đánh dấu lần đầu tiên những người LGBT dám đứng lên chống lại sự đàn áp và phân biệt đối xử của cảnh sát

Sức ảnh hưởng của nó lớn đến mức đã dẫn đến hàng loạt cuộc diễu hành sau đó và làm dấy lên phong trào đấu tranh giành quyền cho LGBT trên toàn cầu.

Trong ảnh, những người tham gia giương cao các trái bóng xếp thành con số 50

Tổng cộng có 2 cuộc diễu hành nhưng World Pride chính thức bắt đầu vào buổi trưa từ Đại lộ số 5 và Phố 26 ở Greenwich Village – nơi tọa lạc của quán bar Stonewall.

Nhà thiết kế thời trang nổi tiếng Donatello Versace vẫy tay chào người qua đường từ phía sau hàng rào đỏ trong khi mặc một chiếc váy làm từ sequin màu cầu vồng

Các diễn viên chuyển giới Dominique Jackson (trái), Indya Moore (giữa) và MJ Rodriguez (phải) tham gia cuộc diễu hành

Người dẫn chương trình Wendy Williams xuất hiện tại cuộc diễu hành trong bộ jumpsuit cầu vồng, kết hợp với cặp kính màu hồng quá khổ và vòng cổ 'W' nạm kim cương

Theo Sở cảnh sát New York, đây là sự kiện công cộng có đông người tham gia nhất từ trước đến nay tại New York

Theo cảnh sát giao thông, do sự đông đúc dữ dội ở phía tây thành phố, nhiều trạm xe của New York đã tạm đóng cửa và chỉ hoạt động như lối thoát hiểm

Thị trưởng thành phố New York Bill de Blasio – người ủng hộ nhiệt thành cho quyền LGBT và cũng là một ứng cử viên tổng thống của đảng Dân chủ - cho biết: 'Tôi tin rằng chúng ta sẽ có lễ diễu hành LGBT vĩ đại nhất trong lịch sử toàn cầu”

Thống đốc bang New York Andrew Cuomo cũng xuất hiện. Mới đây, ông cùng với thống đốc bang llinois, California, Connecticut, Rhode Island và Nevada thông qua một dự luật cấm đưa nguyên nhân “sợ người đồng tính và chuyển giới” vào các vụ giết người như một lý do để bào chữa.

Tổng chưởng lý bang New York Letitia James đi bộ trong cuộc diễu hành cùng một biểu ngữ sọc cầu vồng mang tên cô.

Thượng nghị sĩ Chuck Schumer mang theo băng rôn có nội dung: 'Thượng nghị sĩ Schumer ủng hộ cộng đồng LGBTQ”

Bên cạnh diễu hành, World Pride 2019 còn nhiều hoạt động thú vị khác đã bắt đầu từ 26.6 bao gồm một buổi lễ khai mạc tại Trung tâm Barclays ở Brooklyn

Khoảng 150.000 người đã đăng ký để đi bộ trong cuộc tuần hành với 70 công ty đóng vai trò nhà tài trợ

Mai Thảo

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/lgbt-c-131/new-york-tung-bung-su-kien-dieu-hanh-tu-hao-lgbt-lon-nhat-the-gioi-116210.html