New Zealand bỏ lệnh cấm bán thuốc lá cho giới trẻ

New Zealand đã bãi bỏ lệnh cấm bán thuốc lá cho thế hệ trẻ đầu tiên trên thế giới sau một năm đạo luật này được thông qua. Chính phủ New Zealand giải thích rằng ưu tiên hàng đầu của chính phủ hiện nay là cải thiện nền kinh tế và kiềm chế lạm phát.

Đạo luật cấm bán thuốc lá được đưa ra vào năm 2022 đã giúp New Zealand trở thành quốc gia đầu tiên không cho phép những người sinh từ tháng 1/2009 sử dụng loại sản phẩm độc hại này. Ngoài ra, chính phủ New Zealand còn có đề xuất giảm lượng nicotine trong các sản phẩm thuốc lá, cũng như giảm số cửa hàng được phép bán thuốc lá. Luật này dự kiến được thực thi từ tháng 7/2024 và sẽ trừng phạt nghiêm khắc các hành vi vi phạm, chẳng hạn như phạt tiền lên tới 150.000 đôla New Zealand (96.000 USD).

Tuy nhiên, tân Thủ tướng New Zealand tuyên bố lệnh cấm đó sẽ tạo cơ hội cho “chợ đen” xuất hiện và phần lớn thị trường này không bị đánh thuế dẫn đến thất thu cho ngân sách quốc gia.

Các nhà phê bình và giới chức y tế đã gọi quyết định lật ngược trên là một chiến thắng cho ngành thuốc lá. Nhiều người đã bày tỏ sự thất vọng về quyết định xóa bỏ lệnh cấm này.

Bãi bỏ lệnh cấm thuốc lá không nằm trong các chiến lược tranh cử của ông Luxon, nhưng quyết định này được đưa ra trong khuôn khổ thỏa thuận cắt giảm thuế của liên minh hai đảng trên.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Q.T

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/new-zealand-bo-lenh-cam-ban-thuoc-la-cho-gioi-tre-200508.htm