New Zealand: Cháy chung cư làm ít nhất 6 người thiệt mạng

Rạng sáng ngày 16/5, vụ hỏa hoạn đã thiêu rụi một cư xá ở thủ đô New Zealand, khiến ít nhất 6 người thiệt mạng và buộc những người khác phải tháo chạy khỏi tòa nhà bốn tầng.

Xe cứu hỏa bên ngoài đám cháy cư xá tại trung tâm Wellington, New Zealand vào thứ Ba, ngày 16/5.

Trưởng phòng cứu hỏa Wellington Nick Pyatt cho biết 52 người đã ra khỏi tòa nhà nhưng lực lượng cứu hỏa vẫn đang cố gắng tìm kiếm những người khác.

Tala Sili, cư dân của Loafers Lodge, nói với hãng tin RNZ rằng anh ta nhìn thấy khói tràn qua dưới cửa và mở ra thì thấy hành lang tối đen như mực. “Tôi ở tầng trên cùng và không thể đi qua hành lang vì có quá nhiều khói, vì vậy tôi đã nhảy ra ngoài cửa sổ”, Sili nói. Anh ta may mắn khi rơi xuống một mái nhà hai tầng bên dưới và chỉ bị bong gân mắt cá chân.

Cư xá Loafers Lodge cung cấp các phòng cơ bản, giá cả phải chăng với sảnh khách chung, nhà bếp và tiện nghi giặt là cho mọi người. Cư xá nằm trong khu công nghiệp và có biển quảng cáo ở một mặt bên. Những vệt khói đen kéo dài trên các bức tường bên ngoài trên tầng cao nhất của tòa nhà.

Wellington Nick Pyatt cho biết các nhân viên cứu hỏa đã được gọi đến ký túc xá vào khoảng 12h30'. Các quan chức khẩn cấp cho biết tòa nhà không có vòi phun nước chữa cháy giống như những tòa nhà cũ khác mặc dù Thủ tướng Chris Hipkins đã yêu cầu các tòa nhà cũ phải trang bị thêm.

Hiện, nguyên nhân vụ cháy chưa xác định được ngay. Các cư dân nói với các phóng viên rằng chuông báo cháy thường xuyên kêu trong tòa nhà, có thể do những người hút thuốc hoặc thiết bị theo dõi khói quá nhạy nên ban đầu nhiều người nghĩ rằng đó là một báo động giả.

Tòa nhà hiện chưa an toàn để cảnh sát vào kiểm tra và chính quyền có thể mất một thời gian để xác nhận số người chết. Cảnh sát cho biết 6 người đã chết và số người chết có thể sẽ tăng lên.

Cơ quan y tế cho biết hai người đang được điều trị tại bệnh viện đều trong tình trạng ổn định. Ba người khác đã được điều trị và xuất viện.

Người phát ngôn của Hội đồng thành phố Wellington, Richard MacLean, cho biết các quan chức chính phủ và thành phố đang giúp đỡ khoảng 50 người thoát khỏi đám cháy và đang ở một trung tâm khẩn cấp mà hội đồng thành lập.

Thủ tướng Chris Hipkins, New Zealand cho biết: “Đó là một bi kịch và cần có cuộc điều tra về những gì đã xảy ra. Nhưng hiện tại, điều trước tiên là giải quyết tình hình.”

Thủ tướng Úc Anthony Albanese nói với các phóng viên rằng: “Đây là một thảm kịch khủng khiếp của con người. Tôi thay mặt Australia bày tỏ lời chia buồn tới những người bạn của chúng ta ở New Zealand vào thời điểm rất khó khăn này.

Việt Hà

Nguồn Công Lý: https://congly.vn/new-zealand-chay-chung-cu-lam-it-nhat-6-nguoi-thiet-mang-378506.html