New Zealand có thể trở thành đối tác phi hạt nhân của AUKUS

Bộ trưởng Andrew Little cho biết Điều phối viên Nhà Trắng phụ trách khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương Kurt Campbell đã cùng ông nêu khả năng New Zealand trở thành đối tác phi hạt nhân của AUKUS.

Tân Bộ trưởng Quốc phòng New Zealand Andrew Little. (Nguồn: Reuters)

Tân Bộ trưởng Quốc phòng New Zealand Andrew Little. (Nguồn: Reuters)

Ngày 30/3, tân Bộ trưởng Quốc phòng New Zealand Andrew Little cho biết quân đội nước này sẽ cần được đầu tư lớn vì New Zealand phải đối mặt với những thách thức và kỳ vọng lớn hơn từ các đồng minh trong khu vực.

Trả lời phỏng vấn báo chí, Bộ trưởng Quốc phòng New Zealand nói: "Khi nhìn vào tình hình địa chiến lược ở Thái Bình Dương vào lúc này, thách thức dài hạn là các đối tác và láng giềng của chúng ta sẽ nói rằng họ chờ đợi từ New Zealand nhiều hơn."

Ông cho biết thêm tần suất các thảm họa thiên tai hay hậu quả của biến đổi khí hậu sẽ chỉ tăng lên và New Zealand cần phối hợp với các đối tác để ngăn chặn những điều đó.

Bộ trưởng Andrew Little cho biết thêm Điều phối viên Nhà Trắng phụ trách khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương Kurt Campbell trong tháng này đã cùng ông nêu khả năng New Zealand trở thành đối tác phi hạt nhân của AUKUS (thỏa thuận an ninh Anh-Mỹ-Australia).

Ông nói: "Mỹ chắc chắn rất muốn New Zealand tham gia nhưng đó không phải là quyết định mà tôi có thể đưa ra một mình. Trong vài tuần tới khi chúng tôi bắt đầu hình thành một số vấn đề quốc phòng dài hạn và AUKUS sẽ là một trong số đó."

Việc New Zealand tham gia AUKUS sẽ báo hiệu sự ấm lên hơn nữa trong quan hệ giữa New Zealand và Mỹ.

New Zealand, quốc gia chi khoảng 1,5% GDP cho quân đội, đang tiến hành đánh giá chính sách quốc phòng khi nước này phải đối phó với tình hình địa chính trị khu vực và biến đổi khí hậu./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/new-zealand-co-the-tro-thanh-doi-tac-phi-hat-nhan-cua-aukus/854296.vnp