New Zealand có thủ tướng mới

Ông Chris Hipkins đã chính thức kế nhiệm bà Jacinda Ardern trên cương vị thủ tướng New Zealand sau buổi lễ tuyên thệ được tổ chức ở thủ đô Wellington.

 Ông Chris Hipkins và bà Jacinda Ardern. Ảnh: Reuters.

Ông Chris Hipkins và bà Jacinda Ardern. Ảnh: Reuters.

"Đây là đặc ân và cũng là trách nhiệm lớn nhất cuộc đời tôi. Tôi rất háo hức đương đầu với những thử thách phía trước", tân thủ tướng New Zealand cho biết hôm 25/1, Guardian đưa tin.

Trước khi trở thành thủ tướng, ông Hipkins là bộ trưởng phụ trách ứng phó Covid-19 và bộ trưởng phụ trách dịch vụ công. Trên cương vị mới, tân thủ tướng sẽ phải tìm cách khôi phục niềm tin của cử tri với chính quyền Công đảng trước thềm tổng tuyển cử vào tháng 10.

"Covid-19 và đại dịch toàn cầu tạo ra một cuộc khủng hoảng y tế, lúc này nó dẫn đến khủng hoảng kinh tế, đó là vấn đề chính phủ của tôi sẽ tập trung xử lý", Thủ tướng Hipkins nói.

Ông Hipkins được bầu làm thủ tướng New Zealand sau khi người tiền nhiệm Jacinda Ardern bất ngờ thông báo rút lui hồi tuần trước. Bà Ardern tuyên bố từ chức lãnh đạo vì "không còn đủ nguồn năng lượng để tiếp tục công việc".

Động thái cuối cùng của bà Ardern trên cương vị nhà lãnh đạo New Zealand là cùng người kế nhiệm Chris Hipkins và các nhà lập pháp khác tham dự lễ kỷ niệm tại khu vực hội họp Ratana, quê hương của phong trào tôn giáo người bản địa Maori, AP đưa tin.

Tại nơi gặp mặt, bà Ardern được chào đón bằng những cái ôm và bài hát. Bà nói với các phóng viên rằng bà đã làm bạn với ông Hipkins gần 20 năm và đã dành hai giờ với ông trên đường lái xe đến khu vực họp. Bà cho biết lời khuyên duy nhất mà bà có thể đưa ra là: “Hãy làm những gì ông cảm thấy tốt nhất".

Trong hai năm qua, chính phủ Công đảng của bà Ardern và ông Hipkins gặp nhiều khó khăn, uy tín giảm sút do lạm phát tăng cao, nguy cơ suy thoái kinh tế và sự thách thức của phe đối lập.

Duy Anh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/new-zealand-co-thu-tuong-moi-post1396334.html