New Zealand đình chỉ khai thác Boeing 737 MAX trong không phận

New Zealand đã gia nhập danh sách các nước đình chỉ hoạt động của máy bay Boeing 737 MAX trên không phận lãnh thổ quốc gia, sau vụ tại nạn máy bay Ethiopia khiến 157 người thiệt mạng cuối tuần trước.

Máy bay Boeing 737 MAX 7 tại Seattle, Washington, Mỹ, ngày 16/3/2018. (Ảnh: AFP/ TTXVN)

Máy bay Boeing 737 MAX 7 tại Seattle, Washington, Mỹ, ngày 16/3/2018. (Ảnh: AFP/ TTXVN)

Theo TTXVN/Reuters, New Zealand đã gia nhập danh sách các nước đình chỉ hoạt động của máy bay Boeing 737 MAX trên không phận lãnh thổ quốc gia, sau vụ tại nạn máy bay Ethiopia khiến 157 người thiệt mạng cuối tuần trước.

Ngày 13/3, Cơ quan Hàng không Dân dụng (CAA) New Zealand cho biết lệnh đình chỉ này chỉ mang tính tạm thời, trong khi cơ quan này tiếp tục theo dõi chặt chẽ tình hình.

CAA đã xem xét mức độ rủi ro an toàn liên quan tới vụ tai nạn hàng không của Ethiopian Airlines, bản thiết kế máy bay do Boeing cung cấp, cũng như thực hiện đàm phán với các đối tác từ Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) và các cơ quan điều tra liên quan khác trước khi đưa ra quyết định nói trên.

Hiện chỉ duy nhất có hãng hàng không Fiji Airways đang vận hành loại máy bay Boeing 737 MAX trên không phận New Zealand.

Hãng này tuyên bố hoàn toàn tin tưởng vào sự an toàn của các máy bay đang khai thác./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/new-zealand-dinh-chi-khai-thac-boeing-737-max-trong-khong-phan/557406.vnp