New Zealand nâng cao năng lực vận tải đường không

Bộ Quốc phòng New Zealand vừa xác nhận kế hoạch mua 5 máy bay vận tải C-130J Super Hercules trị giá gần 1 tỷ USD của tập đoàn sản xuất quân sự Lockheed Martin (Mỹ).

Theo ông Ron Mark, Bộ trưởng Quốc phòng New Zealand, thương vụ trên là một trong những ưu tiên hàng đầu được chính quyền Wellington đề cập trong bản kế hoạch xây dựng năng lực phòng thủ (DCP) của quân đội nước này.

Những chiếc máy bay mới sẽ thay thế cho phi đội máy bay vận tải C-130H Hercules – “người tiền nhiệm” của C-130J Super Hercules – đã phục vụ trong quân đội New Zealand từ những năm 1960. Các máy bay sẽ được bàn giao trong giai đoạn 2024-2025.

 Máy bay C-130J Super Hercules của Không quân Mỹ.

Máy bay C-130J Super Hercules của Không quân Mỹ.

Trước đó, việc lựa chọn máy bay C-130J Super Hercules được nội các của Thủ tướng Jacinda Ardern đặt lên bàn cân cùng với 2 ứng viên trong cùng phân khúc là máy bay Airbus A400M và Embraer KC-390.

Do C-130J Super Hercules và C-130H Hercules cùng sử dụng nền tảng và hệ điều hành tương tự nhau nên Không quân Hoàng gia New Zealand vẫn tận dụng được cơ sở hạ tầng cũ, không mất nhiều thời gian huấn luyện chuyển loại phi công cũng như kỹ thuật viên.

Trong một thông báo, ông Rod McLean, Phó chủ tịch Lockheed Martin khẳng định dòng máy bay C-130 Hercules từ lâu đã chứng minh được năng lực không chỉ ở New Zealand mà còn nhiều nước trên thế giới. Các máy bay C-130J Super Hercules sẽ tiếp tục mở rộng khả năng thực hiện nhiệm vụ của Không quân Hoàng gia New Zealand trong thời gian tới.

Máy bay C-130H Hercules của Không quân Hoàng gia New Zealand.

Máy bay C130J Super Hercules là phiên bản quân sự hiện đại nhất được phát triển trên cơ sở của dòng máy bay C-130 Hercules. Được trang bị 4 động cơ cánh quạt Rolls-Royce AE 2100D3 công suất 4.637 mã lực mỗi chiếc, máy bay đạt tốc độ tối đa 671km/giờ, tầm hoạt động 3.334km, trần bay 12.300m.

Thông số kỹ thuật cơ bản của máy bay C-130J Super Hercules: Kíp lái 3 người; chiều dài 29,8m; sải cánh 40,4m; chiều cao 11,8m; trọng lượng rỗng 34.274kg, trọng lượng cất cánh tối đa 70.305kg; tải trọng lớn nhất 20.000kg hoặc 92 binh sĩ.

Đặc biệt, phần thân của dòng máy bay C-130 Hercules có khả năng tùy biến khá linh hoạt giúp đáp ứng được nhiều vai trò bao gồm máy bay yểm trợ hỏa lực hạng nặng, tìm kiếm cứu hộ, nghiên cứu thời tiết, tiếp dầu trên không, trinh sát, cứu hỏa...

Phi đội máy bay C-130J Super Hercules sẽ đáp ứng tốt nhu cầu về chuyên chở quân và khí tài quân sự của quân đội New Zealand trong phạm vi lãnh thổ của mình, tại Nam Thái Bình Dương, xuống tới Nam Cực và thậm chí tới khắp nơi trên thế giới.

Tính đến nay, máy bay C-130 Hercules các phiên bản khác nhau đang phục vụ trong quân đội Mỹ cùng các nước đồng minh, đối tác của Mỹ như: Australia, Bahrain, Canada, Anh, Đan Mạch, Qatar, New Zealand, Hàn Quốc...

Theo Phạm Huy/Quân đội Nhân dân

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/quoc-te/new-zealand-nang-cao-nang-luc-van-tai-duong-khong/20200614045928342