New Zealand-Nhật Bản ký thỏa thuận hợp tác quốc phòng

Bên lề Diễn đàn Shangrila đang diễn ra tại Singapore, hôm nay (4/6), New Zealand và Nhật Bản đã ký thỏa thuận hợp tác quốc phòng, tạo cơ sở để hai nước cùng chung tay hỗ trợ các quốc đảo ở Thái Bình Dương.

Hôm nay (4/6), Bộ trưởng Quốc phòng New Zealand David Little và Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Yasuka Hamada đã ký “Tuyên bố về Ý định Hợp tác quốc phòng trong An ninh hàng hải, Hỗ trợ nhân đạo và cứu trợ thảm họa, Biến đổi khí hậu cho các quốc đảo ở Thái Bình Dương”. Thỏa thuận hợp tác giữa New Zealand và Nhật Bản được ký kết sau 2 năm thảo luận để đảm bảo thỏa thuận phù hợp với các ưu tiên của khu vực. Theo truyền thông New Zealand, thỏa thuận không bao gồm các cam kết liên quan đến tập trận quân sự.

Bộ trưởng Quốc phòng New Zealand David Little (trái) và Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Yasukazu Hamada. (Ảnh: THOMAS MANCH)

Trong thông báo đưa ra về việc ký kết thỏa thuận, Bộ trưởng Quốc phòng New Zealand David Little cho biết “thỏa thuận là một bước đi tích cực nhằm thúc đẩy mạnh mẽ hơn hợp tác quốc phòng giữa New Zealand và Nhật Bản và hướng tới một khu vực Thái Bình Dương hòa bình, an ninh và thịnh vượng”.

Bộ trưởng David Little khẳng định, như đã nêu trong Đánh giá quốc phòng 2021, các nỗ lực tập thể để hỗ trợ các đối tác ở Thái Bình Dương phát huy hiệu quả nhất khi các nước gắn kết, bổ sung và phù hợp với khu vực”. Chiến lược cho Lục địa Xanh 2050 do Diễn đàn các quần đảo Thái Bình Dương đưa ra được New Zealand và Nhật Bản sử dụng làm căn cứ cho việc xây dựng thỏa thuận nhằm hỗ trợ những ưu tiên của khu vực.

Trước khi ký thỏa thuận này, New Zealand và Nhật Bản là hai trong số các quốc gia cùng với các đối tác quốc tế tới hỗ trợ Tonga khi xảy ra vụ núi lửa phun trào năm 2022 và thực tế này cho thấy sự tập trung và cùng hành động giữa hai nước là rất quan trọng đối với các quốc gia ở Thái Bình Dương.

Việc hai nước ký thỏa thuận ngày hôm nay sẽ tạo nền tảng để New Zealand và Nhật Bản có thêm nhiều hoạt động chung để hỗ trợ khu vực Thái Bình Dương trong lúc đưa quan hệ hai nước ngày càng gắn bó chặt chẽ hơn./.

Việt Nga/VOV-Sydney

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/new-zealand-nhat-ban-ky-thoa-thuan-hop-tac-quoc-phong-post1024437.vov