Newcastle phủ nhận việc Ronaldo trở về giải Ngoại hạng Anh

HLV của Newcastle, ông Eddie Howe cho biết 'không phải sự thật' sau khi xuất hiện thông tin cho rằng Cristiano Ronaldo gài một điều khoản trong hợp đồng với Al Nassr cho phép anh gia nhập 'Chích chòe', nếu họ đủ điều kiện tham dự Champions League.

Ronaldo đã được Al Nassr tiết lộ một số chi tiết trong hợp đồng, sau khi anh ký một thỏa thuận trị giá khoảng 200 triệu euro (211 triệu USD) ràng buộc ngôi sao người Bồ Đào Nha với phía CLB của Saudi Arabia cho đến tháng 6-2025.

Tiền đạo 37 tuổi rời Manchester United theo sự đồng ý của cả hai vào cuối tháng 11 sau khi trả lời một cuộc phỏng vấn truyền hình gây tranh cãi, trong đó anh chỉ trích HLV Erik ten Hag và hệ thống phân cấp của CLB. Anh đã nói trong cuộc họp báo đầu tiên kể từ khi gia nhập Al Nassr rằng "ở châu Âu, công việc của tôi đã hoàn thành".

Nhưng có những luồng thông tin ở Tây Ban Nha tiết lộ người từng 5 lần giành Quả bóng vàng đã nghĩ về khả năng trở lại Premier League. Theo đó, Ronaldo đã chèn một điều khoản trong thỏa thuận Al Nassr cho phép anh gia nhập Newcastle, đội được sở hữu 80% bởi Quỹ đầu tư công của Saudi Arabia, dưới dạng cho mượn nếu họ giành quyền tham dự Champions League mùa tới.

Ronaldo trong đêm ra mắt Al Nassr với bản hợp đồng đến giữa tháng 6-2025. Ảnh: GETTY.

Ronaldo trong đêm ra mắt Al Nassr với bản hợp đồng đến giữa tháng 6-2025. Ảnh: GETTY.

Tuy nhiên, HLV Howe của Chích chòe đã chia sẻ rất thật về động thái trong tương lai cho cựu ngôi sao của Real Madrid và Juventus khi nói với Sky Sports: “Chúng tôi chúc Cristiano Ronaldo mọi điều tốt đẹp nhất trong công việc mới của anh ấy nhưng theo quan điểm của chúng tôi, việc cầu thủ này có thể khoác áo Newcastle là không đúng”.

Vẫn chưa có phát biểu chính thức của Ronaldo về vấn đề này, khi anh đang bận bịu với những hoạt động đầu tiên của mình tại Al Nassr. Buổi thuyết trình trước đám đông của Ronaldo tại sân Mrsool Park đã cháy vé, dưới sự chứng kiến của hơn 25.000 người hâm mộ đội bóng ở Saudi Arabia.

Ronaldo đã bày tỏ về vụ chuyển nhượng hấp dẫn của mình tới Trung Đông với tuyên bố anh có nhiệm vụ “thay đổi suy nghĩ của thế hệ mới của làng bóng Saudi Arabia”. Anh còn tiết lộ mình không chọn một số CLB của châu Âu, Brazil hay ở quê hương Bồ Đào Nha vì muốn thử thách ở môi trường bóng đá châu Á. Ronaldo hy vọng được ra sân càng sớm càng tốt và trận ra mắt của anh có thể diễn ra sớm nhất vào ngày 5-1, khi chủ nhà Al Nassr đón tiếp Al Tai ở giải Ngoại hạng Saudi Arabia.

Siêu sao Bồ Đào Nha thăm hỏi đồng đội mới và khoác áo ra sân tập buổi đầu tiên. Ảnh: GETTY.

Siêu sao người Bồ Đào Nha cũng đã dành thời gian để kết thân với các đồng đội mới của mình. Trong một video được chia sẻ trên mạng xã hội, anh đã tươi cười bắt tay các cầu thủ của Al Nassr, bao gồm Vincent Aboubakar và David Ospina, những người từng có thời gian thi đấu ở châu Âu trước khi chuyển đến Vùng Vịnh.

CR7 thậm chí còn tìm cách ghi bàn khi cùng các học trò của HLV Rudi Garcia luyện tập tại sân Mrsool Park. Khi cầu thủ 37 tuổi bước vào sân, những người hâm mộ đồng loạt hô vang tên anh và đốt pháo sáng, pháo hoa lẫn tạo ánh sáng nhấp nháy trên điện thoại di động để chào đón ngôi sao mới của họ.

ANH NHẬT

Nguồn PLO: https://plo.vn/newcastle-phu-nhan-viec-ronaldo-tro-ve-giai-ngoai-hang-anh-post715059.html