Newcastle United trên đường trở thành đế chế mới ở châu Âu

Với nguồn lực tài chính mạnh, Thái tử Ả Rập Xê Út Mohammed bin Salman được kỳ vọng sẽ nhanh chóng biến Newcastle United thành một thế lực mới trên sân cỏ Ngoại hạng Anh và châu Âu.

Thái tử Mohammed bil Salman sẽ biến Newcastle United thành thế lực mới của bóng đá châu Âu?

Thái tử Mohammed bil Salman sẽ biến Newcastle United thành thế lực mới của bóng đá châu Âu?

Thái tử Ả Rập Xê Út giàu cỡ nào?

Trong bối cảnh các hoạt động bóng đá đang bị đóng băng vì đại dịch COVID-19, thương vụ mua Newcastle United từ tỷ phú người Anh Mike Ashley của giới chủ Ả Rập Xê Út gây xôn xao làng túc cầu thế giới những ngày qua. Theo truyền thông Anh, Quỹ đầu tư tài chính công Ả Rập Xê Út (PIF) do Thái tử Mohammed bin Salman đứng đầu sẽ nắm 80% cổ phần. Công ty PCP Capital Partners của nữ doanh nhân người Anh Amanda Staveley, người đứng ra đàm phán vụ mua bán này, giữ 10% cổ phần. 10% còn lại thuộc về tập đoàn Reuben Brothers của anh em tỷ phú người Anh David và Simon Reuben.

Chủ sở hữu chính của Newscastle, Thái tử Mohammed bin Salman (34 tuổi) là con cả trong số 6 con trai của Quốc vương Salman. Vị thái tử này đang giữ chức vụ phó Thủ tướng kiêm bộ trưởng Bộ Quốc Phòng Ả Rập Xê Út. Theo truyền thông Anh, Mohammed bin Salman hiện là người trị vì trên thực tế của Ả Rập Xê Út do quốc vương Salman có vấn đề về sức khỏe. Ông sẽ thừa kế toàn bộ khối tài sản của Hoàng gia Ả Rập Xê Út với giá trị ước tính khoảng 1,4 nghìn tỷ USD. Trong khi đó, gia tộc Al Nahyan tại UAE của hoàng thân Sheikh Mansour (chủ Man City) có khối tài sản khoảng 830 tỷ USD (theo Forbes).

Để nói về độ “chịu chơi”, khó có ai sánh bằng Thái tử Mohammed bin Salman. Với khối tài sản cá nhân khổng lồ 8,8 tỷ USD, ông không ngại vung tiền để thỏa mãn những thú vui xa xỉ. Năm 2015, Mohammed bin Salman chi 287 triệu USD để mua tòa lâu đài Chateau Louis XIV ở Pháp. Sau khi được cải tạo, tòa lâu đài này đang được định giá lên đến 375 triệu USD, ngang với giá trị hiện tại của cả CLB Newcastle United. Bên cạnh đó, ông còn bỏ ra 472 triệu USD để mua chiếc du thuyền xa hoa Serene hay chi tới 423 triệu USD để mua kiệt tác Salvator Mundi (Đấng cứu thế) của danh họa Leonardo da Vinci. Đây là tác phẩm hội họa đắt nhất từng được mang ra đấu giá.
Nói về Thái tử Mohammed bin Salman, chuyên gia bóng đá Anh Jim White nhận xét trên TalkSport rằng: “Hãy quên các ông chủ của Man City đi, ông chủ mới của Newcastle ở một tầm vóc khác”. Còn nhà báo Kevin Christie nhận định trên Guardian: “Tôi không nghi ngờ gì về việc Newcastle sẽ trở thành một đội bóng hoàn toàn khác dưới quyền sở hữu của Thái tử Ả Rập Xê Út “.

Newcastle nhắm suất dự Champions League

Theo tờ Daily Mail, tỷ phú Mike Ashley đã nhận 375 triệu USD chi phí mua Newcastle thông qua Quỹ đầu tư tài chính công Ả Rập Xê Út (PIF). Thái tử Mohammed bin Salman chính thức trở thành chủ sở hữu của “Chích chòe” trong khoảng thời gian 3-4 tuần tới, sau khi ban tổ chức giải Ngoại hạng Anh đồng ý cho đội bóng được phép chuyển chủ sở hữu. Lúc đó, Newcastle sẽ là CLB giàu nhất Ngoại hạng Anh với chủ mới là Quỹ PIF, quản lý khối tài sản gần 400 tỷ USD. Giám đốc điều hành PIF, Yasir Al-Rumayyan sẽ giữ vai trò chủ tịch CLB.

Daily Mail cho biết, PIF đã gửi một tài liệu 350 trang lên ban tổ chức giải Ngoại hạng Anh, trong đó tiết lộ chi tiết về kế hoạch phát triển đội bóng vùng đông bắc nước Anh với nhiều mục tiêu đầy tham vọng. Trước mắt, Thái tử Mohammed bin Salman sẽ cấp ngân quỹ 250 triệu USD để Newcastle mua sắm cầu thủ và xây dựng thêm các cơ sở hạ tầng. Chân sút Kylian Mbappe của PSG được xem là mục tiêu chuyển nhượng số 1 của đội bóng.

Trong 3 năm đầu tiên, đội chủ sân St James’ Park sẽ không ngừng tăng cường lực lượng và phát triển thêm với các nhà tài trợ mới, với mục tiêu tranh chấp suất dự Champions League và xa hơn là ngôi vô địch Ngoại hạng Anh. “Chích chòe” từng 4 lần đăng quang giải đấu số một xứ sương mù, nhưng lần gần nhất cách đây đã hơn 90 năm.

Trong bối cảnh đại dịch COVID-19 đóng cửa mọi sân cỏ trên toàn cầu và khiến nhiều đội bóng thua lỗ nặng hay thậm chí là phá sản, việc mua một câu lạc bộ Premier League dường như rất điên rồ. Nghịch lý thay, đây lại là thời điểm thích hợp nhất để Thái tử Ả Rập Xê Út Mohammed bin Salman thâu tóm Newcastle United với giá hời 375 triệu USD. Tỷ phú người Anh Mike Ashley buộc phải giảm 50 triệu USD so với mức rao bán ban đầu.

Huyền Mai

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/the-thao/newcastle-united-tren-duong-tro-thanh-de-che%C2%A0moi-o-chau-au-1645454.tpo