Neymar bị cáo buộc cố tình nhận thẻ đỏ để về quê ăn Tết

Siêu sao Neymar người Brazil của Paris Saint-Germain (PSG) đã cố tình nhận thẻ vàng thứ hai trong trận đấu với Strasbourg tại Ligue 1 để được nghỉ Tết bằng cách không tham dự cuộc chạm trán sau đó.

PSG đã giành chiến thắng 2-1 trước Strasbourg vào đêm 28-12, với bàn mở tỷ số của Marquinhos ngay đầu hiệp một. Tuy nhiên, trung vệ người Brazil cũng là nguồn gốc của sự bất hạnh. Quả tạt của Adrien Thomasson đi chệch hướng và dính chân Marquinhos và đi vào lưới, dẫn đến phản lưới nhà.

Trận đấu tưởng chừng như bế tắc cho đến khi Kylian Mbappe ghi bàn ấn định chiến thắng cho PSG sau khi thực hiện thành công quả phạt đền ở phút bù giờ.

Theo Diario AS, Neymar trong hiệp hai đã chơi xấu khi đánh vào mặt Thomasson và phải nhận thẻ vàng. Chỉ một phút sau, tuyển thủ Brazil đã có mặt trong khung thành nhưng lại giả vờ ngã xuống vòng cấm để được hưởng một quả phạt đền. Tuy nhiên, trọng tài xác nhận đã không có pha va chạm nào và trọng tài đã rút ra thêm một thẻ vàng nữa vì lỗi ăn vạ, và Neymar bị đuổi khỏi sân.

Ngôi sao của PSG nhận hai thẻ vàng chỉ trong một phút. Ảnh: GETTY.

Hệ quả là ngôi sao người Brazil bị treo giò và sẽ bỏ lỡ trận đấu tiếp theo của PSG gặp Lens vào ngày 1-1-2023. Diario AS đã cáo buộc cựu cầu thủ chạy cánh của Barcelona cố tình ngã trong vòng cấm để nhận thẻ vàng thứ hai.

Ấn phẩm của Tây Ban Nha cho biết tiền đạo Brazil đã làm như vậy để có thể về nhà ăn mừng đêm giao thừa và bỏ lỡ cuộc đụng độ Ligue 1 sắp tới của đội bóng thành Paris. Đây trở thành chiếc thẻ đỏ thứ 5 của Neymar kể từ khi gia nhập PSG vào năm 2017 với mức phí kỷ lục thế giới 222 triệu euro.

Tuy nhiên, HLV của PSG, ông Christophe Galtier đã lên tiếng bảo vệ cầu thủ của mình, khi nói rằng ông hiểu tại sao căng thẳng lại bùng lên trong trận đấu. Ông đã nói sau trận đấu với GOAL: "Tôi có thể hiểu về sự thất vọng và tức giận của Neymar. Tôi đã không mong đợi một trận đấu khó khăn. Strasbourg có một màn chuẩn bị rất tốt. Trận đấu có rất nhiều va chạm đã diễn ra ở trên sân.

HLV Galtier bênh vực học trò Neymar khi bị truất quyền thi đấu. Ảnh: GETTY.

Đội khách chơi tốt và thể hiện rất nhiều sức mạnh nhưng đôi khi có những tiểu xảo với cầu thủ chúng tôi. Tôi rất tiếc vì Neymar bị đuổi khỏi sân nhưng trọng tài có lẽ đã hơi khắc nghiệt. Điều này tạo ra thất vọng cho Neymar khi bị đuổi chỉ sau một phút".

Chiến lược gia người Pháp sau khi thừa nhận rằng tiền đạo người Brazil xứng đáng nhận thẻ vàng thứ hai vì ăn vạ thì cũng đã nhấn mạnh rằng thẻ vàng đầu tiên là quá tay của trọng tài.

Neymar bị nghi ngờ cố tình bị đuổi để không đá trận đầu năm mới và ăn Tết ở quê nhà. Ảnh: GETTY.

Galtier nói thêm: "Tôi có thể hiểu trọng tài. Tôi đã xem lại các hình ảnh của trận đấu khi Neymar ăn vạ. Tình huống đó đáng bị phạt thẻ vàng. Nhưng tôi thấy chiếc thẻ vàng đầu tiên của cậu ấy vẫn rất nặng so với số lần Neymar bị phạm lỗi, và không phải là những pha phạm lỗi nhỏ".

Sau chiến thắng trước Strasbourg, đội bóng lớn thành Paris vẫn giữ vững vị trí dẫn đầu giải đấu Ligue 1. Họ hơn đội xếp thứ hai là Lens bảy điểm, đối thủ mà PSG sẽ đối đầu vào ngày đầu năm mới.

TÂM VÕ

Nguồn PLO: https://plo.vn/neymar-bi-cao-buoc-co-tinh-nhan-the-do-de-ve-que-an-tet-post714610.html