Neymar đã là một siêu sao

Phong độ ấn tượng của Neymar kể từ đầu mùa tới nay buộc người ta phải đặt ra câu hỏi: Neymar đã thực sự đạt tới đẳng cấp của một siêu sao hay chưa? Có lẽ không khó để tìm ra câu trả lời nếu nhìn lại hành trình của cầu thủ người Brazil trong thời gian vừa qua.

Neymar (phải) giờ cũng quan trọng như Messi ở Barca

Vượt qua nghịch cảnh

Neymar kết thúc mùa giải 2013-14 với 15 bàn sau 41 trận cho Barca. Đó là một con số không hề tồi, đặc biệt là với một chân sút mới chân ướt chân ráo tới Liga. Nhưng vì anh là Neymar, vì sự kỳ vọng đặt lên anh là rất lớn nên cầu thủ người Brazil vẫn chưa thực sự được thừa nhận, đặc biệt là khi Barca trải qua một mùa giải trắng tay.

Vì vậy, Neymar bước vào World Cup 2014 với một áp lực rất lớn. Không chỉ buộc phải chứng tỏ mình, tiền đạo của Barca còn là nguồn cảm hứng chính cho tham vọng đoạt chức vô địch thế giới trên sân nhà của Brazil. Nhưng Neymar đã thực sự gầm vang trên sân nhà. Anh lập cú đúp vào lưới Croatia, ghi 2 bàn nữa trước Cameroon và có thêm 1 pha kiến tạo trước khi dính chấn thương nặng ở Tứ kết vì pha vào bóng của Juan Zuniga (Colombia). Thất bại thảm hại của Brazil trước Đức và sau đó là Hà Lan trên sân nhà không hề có lỗi của Neymar. Thậm chí, mọi thứ có thể đã khác với Brazil nếu Neymar có mặt trên sân.

Neymar chỉ bắt đầu đá chính từ vòng 4 Liga mùa này, nhưng tiền đạo người Brazil lại đang là chân sút số 1 của đội với 7 bàn trong 6 trận. Thống kê về Neymar trong 4 tháng vừa qua là hết sức ấn tượng: kể từ trận mở màn World Cup 2014 với Croatia cho tới nay, cựu tiền đạo của Santos đã ghi tổng cộng 13 bàn và có 2 pha kiến tạo trong 15 trận chơi cho Barca và đội tuyển Brazil. Trong đó, Neymar giành chiến thắng 12 lần, hòa 2, và chỉ thua 1.

Các thống kê của Neymar có thể được coi là bình thường nếu xét tới tiềm năng to lớn của Neymar, cầu thủ xuất sắc nhất của bóng đá Brazil đương đại và đã ghi xấp xỉ 200 bàn (chính xác là 193 bàn) trong sự nghiệp dù mới bước sang tuổi 22.

Nhưng sẽ là bất bình thường nếu người ta nhìn vào những gì Neymar phải trải qua kể từ khi chuyển tới Barca. Điều gì khiến dư luận và truyền thông nhớ tới nhất khi nói về một năm qua của Neymar ở Barca? Đó không phải là những bàn thắng hay các pha bóng đẹp, mà là rắc rối xung quanh vụ chuyển nhượng từ Santos tới Camp Nou, vốn khiến Sandro Rosell phải từ chức, còn nội bộ Barca có thời điểm hỗn loạn. Cho tới lúc này, cha của Neymar vẫn phải ra Tòa để chứng tỏ rằng họ hoàn toàn minh bạch trong vụ chuyển nhượng.

Theo tính toán của báo chí TBN, tổng chi phí chính xác mà Barca phải bỏ ra trong thương vụ Neymar lên tới 108,5 triệu euro, nhưng đó chưa phải là con số cuối cùng bởi những rắc rối về tài chính liên quan tới thương vụ này. Dù có thần kinh bằng thép, Neymar cũng sẽ ít nhiều bị phân tâm bởi chuyện này.

Chấn thương nặng gặp phải ở World Cup 2014 cũng từng khiến Neymar phải điêu đứng, còn Barca thì lo ngại rằng cầu thủ của họ khó có thể sớm lấy lại phong độ tốt nhất. Nhưng Neymar đã vượt qua tất cả.

Neymar sẽ là số 1

“Bạn sẽ không biết trước điều gì sẽ xảy ra trong bóng đá. Nhưng tôi nghĩ rằng Neymar sẽ trở thành cầu thủ hay nhất thế giới bởi chất lượng trong lối chơi và những đóng góp của anh ấy. Neymar là một cầu thủ tuyệt vời và thật thú vị khi được chơi bóng cùng anh ấy”, Messi nói về Neymar mới đây.

Còn quá sớm để nói rằng Neymar sẽ đoạt Quả bóng Vàng sắp tới, nhưng một điều chắc chắn là tiền đạo người Brazil đã bước tới đẳng cấp của một siêu sao có thể cạnh tranh những danh hiệu cá nhân cao quý nhất.

Luis Enrique đã gây bất ngờ khi bán Cesc Fabregas và Alexis Sanchez sang Anh dù họ đều ít nhiều được yêu mến ở Camp Nou. Nhưng phong độ của Neymar mùa này chứng tỏ rằng Enrique đã đúng khi bán bộ đôi nói trên và đặt niềm tin vào Neymar. Đã tới lúc Neymar trở thành siêu sao thực sự của Barca, thay vì chỉ “hỗ trợ” Messi như tiền đạo người Brazil nói khi mới gia nhập Barca.

15 Mùa giải trước, Neymar ghi được 15 bàn sau 41 trận. Một con số không tồi, nhưng chưa đáp ứng được sự kỳ vọng rất lớn dành cho anh

8 Neymar đang là chân sút số một của Barca. Anh đã ghi 8 bàn sau 8 trận ở mùa giải này, trung bình mỗi trận một bàn.

108,5 Theo tính toán của báo chí TBN, tổng chi phí chính xác mà Barca phải bỏ ra trong thương vụ Neymar lên tới 108,5 triệu euro

Vũ Mạnh
Thể thao & Văn hóa

Nguồn TT&VH: http://thethaovanhoa.vn/tay-ban-nha/neymar-da-la-mot-sieu-sao-n20141006005241236.htm