Neymar lập kỷ lục vì... bị chơi xấu

Trong trận cầu rạng sáng nay ứng cử viên vô địch World Cup 2018 Brazil đã để Thụy Sĩ cầm chân với tỉ số 1-1. Trong trận cầu này Neymar không thể ghi bàn mà hình ảnh anh nằm sân thì nhiều hơn.

Với sự đeo bám và tìm mọi cách ngăn cản lẫn triệt hạ của các cầu thủ Thụy Sĩ, Neymar không thể làm gì dù anh rất cố gắng thoát khỏi sự đeo bám ấy. Thế nhưng, để ngăn cản tiền đạo 26 tuổi, các hậu vệ Thụy Sĩ không ngần ngại triệt hạ Neymar. Người xem cảm thấy tội nghiệp cho tiền đạo đội bóng Samba khi mà đôi chân của anh vừa mới bị chấn thương chưa khỏi hẳn.

Thống kê chỉ ra Neymar đã có 5 pha đi bóng thành công - nhiều nhất trong số những cầu thủ có mặt trên sân nhưng anh cũng làm mất bóng tới 8 lần, cũng là nhiều nhất. Tuy nhiên, sự mất bóng này một phần do chấn thương chưa hoàn toàn bình phục lại bị các hậu vệ Thụy Sỹ sẵn sàng "chặt chém".

Cũng theo thống kê sau trận đấu vừa qua, Neymar bị phạm lỗi 10 lần chỉ riêng trong trận đấu này. Anh là người bị phạm lỗi nhiều nhất trong một trận đấu ở World Cup trong 20 năm qua kể từ khi Alan Shearer bị phạm lỗi 11 lần trong trận Anh gặp Tunisia năm 1998. Thậm chí, ba thẻ vàng của Thụy Sỹ trong trận đấu này là đều đến từ những pha chơi xấu với Neymar: Behrami và Stephan Lichtsteiner và Fabian Schar.

Với kết quả này, tuyển Brazil và Thụy Sĩ chia sẻ vị trí thứ hai ở bảng E sau loạt trận đầu tiên. Xếp đầu bảng là Serbia - đội giành chiến thắng 1-0 trước Costa Rica ở trận đấu trước đó.

Minh Thư

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/the-thao-c-71/neymar-lap-ky-luc-vi-bi-choi-xau-90441.html