Neymar ơi.... đừng vội!

Việc Neymar quá nôn nóng để ra sân ngay trong những trận đấu đầu tiên tại World Cup 2018 rất dễ phản tác dụng, sẽ tốt hơn nếu anh tin tưởng đồng đội ở vòng bảng...

Theo những hình ảnh được cập nhật từ giới báo chí cho hay, niềm hy vọng vàng của ĐT Brazil Neymar có dấu hiệu tái phát chấn thương trong buổi tập cùng đồng đội trên đất Anh. Điều này khiến người hâm mộ đội bóng đến từ xứ sở Samba như "ngồi trên đống lửa" khi giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh chỉ còn vài ngày nữa sẽ khởi tranh. Nhưng sự vắng mặt của cầu thủ thuộc biên chế CLB Paris Saint-Germain trong 2 trận đấu giao hữu sắp tới với Croatia và Áo trước thềm World Cup cho thấy sự ảnh hưởng là không quá nghiêm trọng. Thậm chí, để chắc chắn cho một kỳ World Cup thành công, Neymar nên nghỉ dưỡng qua hết lượt trận vòng bảng.

Coutinho và Willian hoàn toàn đủ sức giúp Brazil vượt qua vòng bảng

Nhìn vào cục diện của bảng E, nơi ĐT Brazil chỉ phải đụng độ những đội bóng không được đánh giá quá cao như Costa Rica, Serbia và Thụy Sĩ, Neymar hoàn toàn có thể tin tưởng vào những người đồng đội sẽ làm thay nhiệm vụ của anh. So về tương quan lực lượng, Brazil không Neymar vẫn thừa sức xuyên thủng hàng phòng ngự của đối phương với những Philippe Coutinho, Willian, Gabriel Jesus, Fred. Đấy là chưa kể, lối chơi của ĐT áo vàng xanh dưới thời Tite đã được kiện toàn dựa trên tinh thần tập thể và có sự gắn kết nhất định ở các tuyến.

Thậm chí, với chất lượng đồng đều từ mọi tuyến cùng những siêu sao đang thi đấu tại các CLB hàng đầu thế giới, HLV Tite vẫn có thể tự tin khi đối đầu với các ông lớn như Đức, Tây Ban Nha hay Pháp ở vòng loại trực tiếp. Dù vậy, nếu như có được một cầu thủ có khả năng tạo đột biến trong những trận cầu lớn như Neymar sẽ tăng thêm độ sát thương trên mặt trận tấn công của Brazil trong các cuộc chiến mang tính chất sống còn ở vòng loại trực tiếp.

Vấn đề ở chỗ, Neymar sẽ lựa chọn thời điểm nào để xuất trận? Sẽ cực kỳ tuyệt vời nếu như anh ra sân ngay từ vòng bảng, điều đó sẽ tạo một sức ép cực lớn lên các đối thủ phải đối đầu với ĐT Brazil. Đồng thời, Neymar có thể sớm lấy lại cảm giác chơi bóng sau quãng thời gian dài nghỉ thi đấu vì chấn thương. Nhưng nó cũng rất dễ phản tác dụng, đặc biệt đối với một cầu thủ "mỏng manh" như Neymar, khả năng tái phát chấn thương hoàn toàn có thể xảy ra.

HLV Tite chắc chắn sẽ không mạo hiểm với cậu học trò cưng.

Ngược lại, việc Neymar vắng mặt trong 1 hay 2 trận đấu ở vòng bảng World Cup cũng không quá ảnh hưởng đến sức tấn công của đội tuyển vàng xanh trước những đối thủ dưới cơ. Sự trở lại cùng 100% thể trạng ở vòng loại trực tiếp sẽ phù hợp hơn rất nhiều đối với tình cảnh hiện tại của ngôi sao này.

Ai cũng biết, Neymar "háu đá" như thế nào, nhưng chắc chắn sau quãng thời gian dài nếm trải thất bại lẫn thành công ở ĐT Brazil và CLB Barcelona đã giúp anh trưởng thành hơn rất nhiều và không còn là chú "ngựa non" như ngày xưa nữa. Chắc chắn, Neymar biết mình phải làm gì vào lúc này!

Thế Vĩ

Nguồn Tin Thể Thao: http://tinthethao.com.vn/neymar-oi-dung-voi-d474137.html