Neymar thừa nhận hành động ăn vạ tại World Cup 2018

Siêu sao người Brazil thừa nhận bản thân đã 'hơi phóng đại' những tình huống bị phạm lỗi trong thời gian thi đấu tại World Cup 2018.

Neymar trong đoạn quảng cáo cho một hãng dao cạo râu được phát trên sóng truyền hình Brazil đã thừa nhận: "Các bạn có thể nghĩ tôi ăn vạ. Đúng là thỉnh thoảng tôi có ăn vạ. Tuy nhiên, sự thật là tôi bị đau trên sân".

"Khi bỏ đi không trả lời phỏng vấn, đó không phải bởi tôi chỉ muốn vinh quang chiến thắng. Đơn giản là vì tôi chưa biết cách để làm các bạn phải thất vọng. Khi trông kênh kiệu đáng ghét, đó không phải bởi tôi là một thằng ranh hư hỏng. Đơn giản là vì tôi chưa biết cách đối diện với thất bại", Neymar tiếp tục.

Neymar thừa nhận đã phóng đại những hành động của mình tại World Cup 2018. Ảnh: Reuters.

Tại World Cup 2018, Neymar cùng ĐT Brazil phải dừng bước ở tứ kết trước đội tuyển Bỉ bị đánh giá yếu hơn với tỷ số 1-2. Neymar đã chơi không tới nỗi nào trong cả giải khi có 2 bàn cùng 2 kiến tạo cho Selecao.

Song tất cả bị che mờ bởi những pha ăn vạ phản cảm của siêu sao đang khoác áo PSG. Trên các phương tiện truyền thông, Neymar bị chỉ trích dữ dội vì tạo ra tiền lệ xấu cho những cầu thủ trẻ. Hành vi ăn vạ của tiền đạo người Brazil cũng bị đem ra chế nhạo trên khắp thế giới.

Một tháng sau World Cup, Neymar xuất hiện với hình ảnh hoàn toàn mới. "Tôi mất một thời gian dài để hứng chịu lấy sự chỉ trích từ các bạn và trở thành con người mới. Tôi đã gục ngã, nhưng đó cũng là cách duy nhất để có thể đứng dậy", tiền đạo người Brazil chia sẻ.

"Tôi chiến đấu mỗi ngày để giữ chàng trai ấy ở lại với mình, nhưng không phải là trên sân cỏ. Các bạn có thể nghĩ tôi đã ăn vạ quá nhiều, nhưng sự thật không chỉ có vậy. Tôi đã gục ngã thật sự. Điều ấy khiến tôi đau đớn hơn bất kỳ chiếc mắt cá chân bị vỡ nào", Neymar bộc bạch.

Cuối cùng Neymar kết thúc đoạn clip quảng cáo với lời đề nghị với những người hâm mộ: "Các bạn có thể tiếp tục ném đá hoặc vứt chúng đi để giúp tôi đứng dậy. Và khi tôi đứng dậy, cả Brazil cũng sẽ làm điều ấy".

Sau khi Brazil bị loại bất ngờ khỏi World Cup, Neymar từng thừa nhận rằng anh "không dám nhìn vào quả bóng", và đó là "khoảnh khắc buồn nhất sự nghiệp".

Neymar phạm lỗi với cậu bé khi bị cướp bóng Neymar huých ngã cậu bé khi bị cướp bóng trong dịp giao lưu tại quê nhà Brazil.

Nhật Anh

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/neymar-thua-nhan-hanh-dong-an-va-tai-world-cup-2018-post864609.html