Neymar tỏa sáng đẳng cấp trong trận chiến nảy lửa ở Samara

Ngoài bàn thắng mở tỷ số và tham gia vào bàn thắng thứ 2 của Firmino, Neymar liên tục có các pha đi bóng và uy hiếp khung thành của thủ môn Ochoa.

Highlights Brazil 2-0 Mexico: Neymar tỏa sáng

Neymar ghi bàn và kiến tạo trong trận Brazil vượt qua Mexico 2-0 ở vòng 1/8 World Cup 2018.

Nỗi sợ hãi về một đội bóng lớn nữa rời World Cup đã không diễn ra sau khi Brazil vượt qua Mexico với tỷ số 2-0 nhờ sự tỏa sáng của Neymar.

Lần thứ 7 liên tiếp vào tới vòng 16 đội và lần thứ 7 liên tiếp Mexico phải dừng bước - kết quả mà nhiều người sẽ cảm thấy là tàn nhẫn cho các cầu thủ El Tri.

Nhưng ở Samara Arena, Brazil đã thi đấu tốt hơn đối thủ. Họ có nhiều cơ hội và mạnh mẽ hơn cho tới những phút cuối cùng.

Neymar ghi bàn thắng sau đường tạt của Willians ở phút thứ 51. Ảnh: Reuters.

Trận đấu tốt nhất của Brazil từ đầu giải

Neymar mở tỷ số ở phút thứ 51 sau cú đột phá từ trung lộ chếch xuống cánh của Willian rồi tạt bóng vào. Phút thứ 89, sau pha phản công nhanh với Neymar dốc bóng từ cánh trái, anh đối mặt với thủ môn. Ochoa đã cứu được cú chích bóng của Neymar, nhưng Firmino kịp xông vào đá bồi.

HLV Osorio vẫn nói Mexico của ông sẽ chiến đấu vì khát khao chiến thắng thay vì “sợ hãi thua trận”. Và dưới cái nóng nảy lửa 36-37 độ C của Samara, các cầu thủ El Tri của ông đã chiến đấu đúng như vậy.

Không còn hình bóng yếu đuối về tâm lý như những World Cup trước, Mexico thi đấu quả cảm, sòng phẳng và khoảng nửa hiệp 1 họ chơi như đội cửa trên và liên tục ép Brazil. Đội hình xuất phát của họ có tới 5-6 cầu thủ tấn công chứ không chọn đội hình thủ trước đội hình toàn sao của đội bóng xứ samba.

Hàng tiền vệ trung tâm của El Tri luôn làm chủ được nhịp chơi trong khi các tiền vệ cánh Hirving Lozano và Carlos Vela liên tục tấn công hai bên của selecao. Lozano liên tục vượt qua Felipe Luis, người thay thế Marcelo bị chấn thương.

Neymar đã có trận đấu xuất sắc nhất kể từ đầu giải. Tiền đạo Brazil đang dần trở lại với phong độ trước khi chấn thương. Ảnh: Reuters.

Điểm yếu của Mexico rõ nhất đó là khi họ áp sát khung thành khi hoặc là họ phối hợp không tốt hoặc là không kịp kết thúc.

Và với Brazil, đội bóng mạnh hơn, nhiều ngôi sao hơn, khi những sóng gió đi qua, họ ào lên tấn công và chuyện ghi bàn chỉ là vấn đề thời gian. Brazil đã liên tiếp tấn công từ sau phút thứ 30. Ochoa thi đấu xuất sắc cứu thua ở tình huống Neymar đối mặt.

Tới phút thứ 51, bàn thắng đầu tiên trong trận đấu của Neymar đến. Và sau bàn thắng mở tỷ số, thế chủ động hoàn toàn thuộc về các cầu thủ Selecao. Với Brazil, đây là trận đấu ấn tượng nhất của họ và Neymar kể từ đầu giải.

Neymar làm kịch thái quá

Ngoài bàn thắng mở tỷ số và tham gia vào bàn thắng thứ 2 của Firmino, Neymar liên tục có các pha đi bóng và uy hiếp khung thành của Ochoa. Phong độ của anh rõ ràng dần trở lại như trước chấn thương.

Nhưng Neymar vẫn là Neymar với những pha biểu diễn, lăn lộn đau đớn mà các phóng viên đều phải lắc đầu nhìn nhau.

Sau vài pha va chạm với Miguel Layun, khi cầu thủ này lấy bóng kẹp giữa hai chân Neymar ở ngoài đường biên phút 72, Neymar đã lăn lộn như thể anh bị đánh lén rất kinh khủng. Nhưng cả trợ lý trọng tài cũng như pha quay lại của VAR sau đó đều không cho thấy Layun phạm lỗi. Một màn kịch vụng của ngôi sao Brazil.

Khi được hỏi về chuyện làm kịch và hành xử như diva, Neymar cho rằng tất cả chỉ trích đó chỉ là để hạ thấp mình. “Tôi không quan tâm tới những phê phán lắm. Tôi không hề thể hiện, chỉ muốn thi đấu cho đội của mình, chỉ muốn chiến thắng”, cầu thủ hay nhất trận đấu nói.

Pha lăn lộn bị coi là làm kịch thái quá của Neymar. Ảnh: Reuters.

Nếu có thua, Mexico vẫn có thể ngẩng cao đầu. Họ đã ép sân đối phương và gây khó khăn thật sự cho đội bóng được coi là mạnh nhất giải. Mexico tiếp tục thành tích là không thể ghi bàn vào lưới tuyển Brazil. Họ đã thủng lưới tới 13 bàn trong 5 lần gặp nhau nhưng chưa ghi được bàn thắng nào.

Hàng phòng ngự rất mạnh của Brazil

Brazil đang có một đội hình rất đồng đều và mạnh ở cả ba tuyến. HLV Tite đã nắm quyền đội tuyển Brazil 25 trận và có tới 19 trận là đội bóng của ông giữ sạch lưới (chỉ thủng lưới 6 bàn). Tới lúc này, chưa đối thủ nào ở World Cup này ghi bàn được vào lưới của selecao.

“Được chơi ở tầm cỡ vậy với Brazil cho thấy Mexico thi đấu tốt. Chúng tôi không có cầu thủ có trình độ hơn ở trước khung thành, nhưng chơi cân bằng. Điều đó cho thấy nhiều về Mexico và lối chơi của chúng tôi”, HLV Osorio nói sau trận.

Mexico thi đấu xuất sắc ở giải đấu này khi lần đầu trong lịch sử hạ gục tuyển Đức. Họ đã rất muốn tránh Brazil, nhưng trận đấu sơ sẩy ở lượt trận cuối khi thua trước Thụy Điển khiến họ phải gặp selecao, đối thủ họ chưa từng thắng sau 4 lần gặp nhau trước ở World Cup (3 thua, 1 hòa).

Brazil có lợi thế khi HLV Tite rất hiểu HLV Osorio, người được coi là có nhiều ý tưởng và rất chi tiết trong các chuẩn bị chiến thuật của mình. Ông Tite từng nhiều lần đấu với ông Osorio khi Osorio còn là HLV của Sao Paulo trong khi Tite dẫn dắt Corinthians năm 2015 (Tite thắng nhiều hơn).

Ông rất hiểu ý đồ của Osorio trận này khi muốn dồn lên ghi bàn sớm trong 20 phút đầu để rồi sau đó có thể cầm chịch và làm chủ trận đấu. Brazil đã hóa giải được những đợt tấn công đó để giành thắng lợi cuối cùng.

Brazil sẽ đấu đội thắng trong cặp đấu giữa Bỉ và Nhật Bản vào ngày 6/7 tới.

Thanh Tuấn (từ Samara)

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/neymar-toa-sang-dang-cap-trong-tran-chien-nay-lua-o-samara-post856821.html