Neymar tranh giành quyền lực ở PSG

Sau trận PSG thắng Celtic 5-0 ở Champions League, hậu vệ Mikael Lustig nói: "Neymar là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới nhưng để được như Lionel Messi thì phải thay đổi cách hành xử".

Sau trận PSG thắng Celtic 5-0 ở Champions League, hậu vệ Mikael Lustig nói: "Neymar là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới nhưng để được như Lionel Messi thì phải thay đổi cách hành xử". Neymar lao vào gây hấn với cầu thủ tuổi teen của Celtic là Ralston cũng như từ chối đổi áo sau trận đấu. Lustig bảo rằng đấy không phải là hành động bột phát của Neymar mà thói quen cư xử.

Neymar giành đá penalty với Cavani.

Khi những lời nhận xét của Lustig chưa rơi vào quên lãng thì Neymar lại gây hấn với chính đồng đội PSG khi trở về Ligue 1. Neymar rời Barcelona vì chán cảnh núp bóng Lionel Messi và muốn thể hiện là cầu thủ quan trọng nhất của đội bóng thủ đô Paris. PSG có tới 5 cầu thủ Brazil là điều kiện thuận lợi cho Neymar đoạt được mục đích của mình. Đích nhắm đầu tiên của Neymar là giành uy quyền trên hàng tấn công với Edinson Cavani. Tiền đạo Uruguay kể từ sau khi Ibrahimovic rời Paris đã trở thành chân sút chủ lực với 49 bàn cho PSG ở mùa giải vừa qua. Cavani tiếp tục có 7 bàn thắng sau 6 trận Ligue 1. Trong khi đó, Neymar mới chỉ có 4 bàn sau 5 trận Ligue 1. Cả hai cùng đá trận đầu tiên Champions League gặp Celtic, Cavani có cú đúp thì Neymar chỉ 1 lần lập công. Tình thế đó càng buộc Neymar dựa vào đồng hương để đánh bật Cavani ở sân Công viên các hoàng tử.

Trận đấu với Lyon là dịp để Neymar thể hiện. Neymar dựa vào đồng hương cũng vừa gia nhập PSG là Daniel Alves để lấn át Cavani ở tình huống đá phạt. Cavani định thực hiện thì Alves lao tới "cướp" bóng đưa cho Neymar thực hiện. Cựu cầu thủ Barcelona dứt điểm bị thủ môn Lyon dễ dàng cản phá. Sau đó không lâu, PSG được hưởng quả 11m, Cavani chủ động ôm bóng trước và Neymar tới đòi quyền thực hiện. Cuối cùng, Cavani thực hiện bị thủ môn đội khách cản được. PSG thắng Lyon 2-0 nhờ hai lần đá phản lưới nhà của đối phương. Người chơi hay nhất của PSG là tân binh 18 tuổi Mbappe với khả năng quấy phá hàng thủ Lyon. Cavani tuy đá trật quả 11m nhưng chính cú đá gót của anh đã khiến một hậu vệ Lyon phản lưới nhà.

HLV Unai Emery tỏ ra không hài lòng chút nào với màn tranh giành trên sân đấu của các học trò. Đồng đội tranh giành nhau trên sân không chỉ cho thấy PSG thiếu đoàn kết.

HẠNH THUẦN

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/87_172361_.aspx