Neymar từ chối đề nghị giảm lương của Chủ tịch PSG

Trong những diễn biến mới nhất, tiền đạo Neymar đã từ chối yêu cầu giảm lương từ Chủ tịch CLB PSG - Nasser Al-Khelaïfi.

Theo thông tin từ Le Figaro, Chủ tịch CLB PSG - Nasser Al-Khelaïfi đã đề nghị các cầu thủ của đội bóng này giảm 70% lương bởi những ảnh hưởng của dịch Covid-19 đến tình hình tài chính của đội bóng.

Neymar không chấp nhận yêu cầu giảm lương từ lãnh đạo PSG. (Ảnh: Getty).

Dù vậy, không phải cầu thủ nào của "đại gia" nước Pháp cũng đồng ý với quyết định này. Kylian Mbappe là một trong số những ngôi sao đồng tình với ý tưởng giảm lương trong khi Neymar, Thiago Silva, Edinson Cavani, Juan Bernat và Ander Herrera đều phản đối.

Với trường hợp của Neymar, hiện anh đang nhận mức lương lên đến hơn 500 nghìn euro một tuần và nếu cầu thủ này không chấp nhận giảm lương, đó sẽ là gánh nặng lớn với PSG. Theo truyền thông nước Pháp, hành động không chấp nhận giảm lương của Neymar là một trong những động thái cho thấy ngôi sao người Brazil đang mong muốn trở lại thi đấu cho Barca.

Hồi mùa Hè vừa qua, tiền đạo sinh năm 1992 được cho là đã ở rất gần với đội bóng cũ. Nhưng rốt cuộc, thương vụ đã không trở thành hiện thực bởi nhiều lý do. Trước khi bóng đá đỉnh cao ở châu Âu bị tạm hoãn vì Covid-19, Neymar đã chơi khá tốt với 16 bàn thắng trên mọi đấu trường, giúp PSG dẫn đầu Ligue 1 (sau đó được công nhận vô địch) và vào đến tứ kết Champions League./.

PV/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-thao/bong-da/neymar-tu-choi-de-nghi-giam-luong-cua-chu-tich-psg-1053841.vov